1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngành tư pháp Ai Cập nổi dậy chống tổng thống

(Dân trí) - Tổng thống Ai Cập Morsi đang đối mặt với “cuộc nổi dậy” của các thẩm phán, những người cáo buộc ông tự mở rộng quyền lực cho mình, càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng vốn đang gây ra bạo lực khắp đường phố và khoét sâu thêm sự chia rẽ ở nước này.

 

Bạo động trước cửa Hội đồng Tư pháp Tối cao ở thủ đô

Bạo động trước cửa Hội đồng Tư pháp Tối cao ở thủ đô Cairo hôm 24/11.

 

Câu lạc bộ các thẩm phán Ai Cập ngày 24/11 đã kêu gọi đình công tại tất cả các tòa án và cơ quan thẩm quyền liên quan trên khắp nước này nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Mohamed Morsi hủy bỏ sắc lệnh mới ban hành.

 

Câu lạc bộ này, một tổ chức đại diện cho các thẩm phán của cả nước, đã đưa ra lời kêu gọi trên trong phiên họp khẩn cấp của đại hội đồng sau khi Tổng thống Morsi thông báo quyết định mới hủy bỏ ngay lập tức một tuyên bố Hiến pháp và ban hành một sắc lệnh hôm 22/11 sa thải Tổng Công tố Abdel – Meguid Mahmoud.

 

Phát biểu tại phiên họp này, ông Mahmoud cho biết ông sẽ tìm mọi cách để bác lại sắc lệnh của tổng thống và cho rằng sắc lệnh của tống thống phải phân bố quyền lực cho ngành tư pháp.

 

Về phần mình, ông Ahmed al-Zend, người đứng đầu Câu lạc bộ các thẩm phán Ai Cập, cho rằng đại hội đồng của câu lạc bộ sẽ tìm cách bác bỏ tuyên bố hiến pháp mới và tính hiệu lực của tuyên bố này.

 

Tổng thống Morsi ngày 22/11 đã sa thải ông Mahmoud và bổ nhiệm ông Talat Ibrahim Abdullah làm Tổng Công tố mới, vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối trong các lực lượng chính trị và công chúng.

 

Tiếp sau sắc lệnh này, ông Morsi đã ban hành tuyên bố hiến pháp mới, quy định rằng mọi luật lệ, sắc lệnh và tuyên bố hiến pháp mà tổng thống đưa ra kể từ khi ông lên cầm quyền ngày 30/6 vừa qua là “quyết định cuối cùng và không thể thách thức bởi bất cứ cơ quan nào”.

 

Hội đồng Tư pháp Tối cao, cơ quan quyền lực tư pháp cao nhất của Ai Cập, cho rằng sắc lệnh nói trên của tổng thống là “cuộc tấn công chưa từng có”

vào sự độc lập của ngành tư pháp nước này.

 

“Sẽ không có chỗ cho đàm phán khi một nhà độc tài áp đặt các biện pháp khắc nghiệt”, thủ lĩnh phe đối lập Mohamed ElBaradei nói.

 

Hơn 300 người đã bị thương khi làn sóng biểu tình của hàng nghìn người ở thủ đô Cairo biến thành bạo động hôm 23/11. Những người biểu tình đã tấn công ít nhất 3 văn phòng thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo, phong trào từng đưa ông Morsi tới đỉnh cao quyền lực.

 

Quốc Minh

Theo AP, Xinhua