1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xuất kích Su-27 chặn máy bay Đức, Pháp áp sát không phận

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã triển khai tiêm kích Su-27 ngăn máy bay trinh sát của Đức và Pháp áp sát không phận.

Nga xuất kích Su-27 chặn máy bay Đức, Pháp áp sát không phận - 1

Tiêm kích Su-27 của Nga cất cánh trong một nhiệm vụ chiến đấu (Ảnh: Russian Planes).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/5 thông báo đã điều một máy bay chiến đấu Su-27 để "nhận diện và ngăn chặn" máy bay tuần tra P-3C Orion của hải quân Đức và máy bay tuần tra Atlantic-2 của hải quân Pháp "xâm phạm biên giới".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi buộc các máy bay quân sự nước ngoài quay đầu và rời khỏi biên giới Nga, máy bay chiến đấu Su-27 đã trở về căn cứ không quân.

Pháp và Đức cho biết các máy bay của hai nước này đang thực hiện các chuyến bay thường kỳ như một phần trong cuộc tập trận của NATO và hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn của hải quân Đức cho biết: "Máy bay P-3C Orion của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trên biển Baltic và bay theo tiêu chuẩn hướng về phía khu vực Kaliningrad", vùng lãnh thổ tách biệt của Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania trên biển Baltic.

"Chưa bao giờ có ý định xâm nhập không phận Nga, những máy bay này luôn giữ khoảng cách an toàn. Những chuyến bay này là thường lệ và chúng tôi không làm bất cứ điều gì để gây ra hành động khiêu khích", người phát ngôn hải quân Đức nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Pháp cũng xác nhận vụ việc trong một tuyên bố.

"Là một phần của cuộc tập trận của NATO, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chạm trán với một máy bay tuần tra biển Atlantic-2 ngoài khơi các nước Baltic hôm nay. Cuộc tiếp cận diễn ra ở không phận quốc tế trên biển Baltic và mang tính chuyên nghiệp, được kiểm soát", Bộ Quốc phòng Pháp cho biết.

Trong những năm gần đây, các máy bay của NATO thường xuyên được phát hiện ở gần không phận Nga tại các khu vực biển Baltic và biển Đen. Moscow coi các chuyến bay này là những hoạt động khiêu khích.

Các máy bay NATO tăng cường hoạt động gần Nga kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và xung đột quân sự nổ ra tại miền Đông Ukraine.

Sukhoi Su-27 là một máy bay tiêm kích phản lực độc đáo của Liên Xô do Phòng thiết kế Sukhoi (SDB) thiết kế và được sản xuất từ năm 1977. Tiêm kích này là đối thủ trực tiếp của những loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 của Mỹ, bao gồm F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon và F/A-18 Hornet.

Su-27 có tầm hoạt động lớn, trang bị vũ khí hạng nặng và cơ động linh hoạt. Nhiệm vụ chính của Su-27 là thực hiện các chuyến bay trong các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, nhưng nó cũng có thể thực hiện gần như mọi nhiệm vụ chiến đấu, bao gồm ném bom và tấn công mặt đất.

Biến thể Su-27SM được nâng cấp để có hiệu suất chiến đấu tăng gấp hơn 1,5 lần và có khả năng mang được hầu hết các loại tên lửa đối không, đối đất và đối hải trong biên chế quân đội Nga. Ngoài ra, động cơ Salyut AL-31F-M1 cũng tăng cường khả năng hoạt động một cách bền bỉ của tiêm kích này.

Theo Reuters