1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xác nhận tổn thất sau vụ Ukraine tập kích tên lửa vào Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Nga xác nhận một tàu đổ bộ cỡ lớn của họ bị hư hại và một người thiệt mạng sau khi Ukraine tấn công tên lửa vào Crimea rạng sáng 26/12. Trong khi đó, Ukraine mất hai máy bay chiến đấu.

Nga xác nhận tổn thất sau vụ Ukraine tập kích tên lửa vào Crimea - 1

Vụ tập kích của Ukraine khiến tàu đổ bộ của Nga ở Crimea hư hại (Ảnh: Sun).

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, vụ tập kích tên lửa của Ukraine rạng sáng nay 26/12 đã khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của hải quân Nga bị hư hại khi đang neo tại cảng ở thành phố Feodosia, bán đảo Crimea.

Trước đó, Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov cho biết, cuộc tấn công tên lửa của Ukraine đã khiến thành phố cảng Feodosia rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ lớn. Quan chức này nói thêm rằng, vụ tập kích khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương, một số tòa nhà lân cận bị hư hại.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của Nga đã được kích hoạt để đối phó vụ tấn công. Kết quả là, hai máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine bị bắn hạ.

Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleshchuk thông báo trên Telegram rằng, vụ tập kích tên lửa của Kiev đã phá hủy tàu đổ bộ Novocherkask của hải quân Nga.

"Hạm đội của Nga ngày càng thu nhỏ. Lần này đến lượt tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkask nối gót tuần dương hạm Moskva (con tàu bị đắm ở Biển Đen sau khi bị Ukraine tấn công năm ngoái). Cảm ơn các phi công của Lực lượng Không quân và tất cả mọi người tham gia vào nhiệm vụ này", ông Oleshchuk viết.

Novocherkask là tàu đổ bộ lớp Ropucha của hải quân Nga, là một phần của Hạm đội Biển Đen. Các nguồn tin thân Ukraine nói rằng, con tàu bị trúng hỏa lực khi đang chở các UAV Shahed do Iran sản xuất.

Tàu đổ bộ chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa quân sự lớn và triển khai lực lượng trên bộ trong các hoạt động đổ bộ. Novocherkassk có thể chở 10 xe tăng chiến đấu chủ lực và 340 binh sĩ.

Cả Nga và Ukraine đều không đề cập đến liệu Kiev đã sử dụng vũ khí nào cho cuộc tập kích này. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự tin rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow được Anh viện trợ hồi đầu năm nay.

Ukraine được cho là cũng sử dụng tên lửa này để thực hiện vụ tấn công xưởng tàu Nga ở Sevastopol hồi tháng 9 khiến hai tàu quân sự Nga hư hại nặng.

Hồi tháng 5, Anh xác nhận nước này đã cung cấp cho Ukraine một số tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow có tầm bắn lên tới 300 km.

Anh cho biết Kiev cam kết không dùng những vũ khí này tấn công lãnh thổ Nga, song nêu rõ rằng điều này không áp dụng đối với Crimea và các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine cuối năm ngoái gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển. Tên lửa này được đặt ngang hàng với tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, giúp nó đạt tốc độ tối đa lên tới 1.000km/h, phạm vi hoạt động 250-300 km.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine