1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga vạch kịch bản trả đũa loạt tấn công vượt biên giới

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Nga đã đưa ra phản ứng cứng rắn sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào vùng biên giới Belgorod của nước này hôm 1/6.

Nga vạch kịch bản trả đũa loạt tấn công vượt biên giới - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik).

Hãng thông tấn Tass hôm 1/6 đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng chỉ trích Ukraine vì các vụ tấn công nhằm vào vùng Belgorod của nước này.

Theo Medvedev, các cuộc tấn công trên sẽ phải trả giá, và quân đội Nga đã có kịch bản đáp trả phù hợp bằng cách tấn công trực tiếp vào các cơ quan đầu não của Ukraine.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt giờ sẽ trở thành một chiến dịch chống khủng bố. Đối phương cần phải bị loại bỏ, chúng ta cần phải phá hủy sở chỉ huy đầu não của đối phương, đây là nơi và mọi kế hoạch tấn công được vạch ra", ông Medvedev nói.

Điện Kremlin cũng lên tiếng nhấn mạnh các cuộc tấn công của Ukraine sẽ không làm thay đổi quyết tâm của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đồng thời khẳng định chính quyền địa phương tại vùng Belgorod "đã làm việc hết sức chủ động và dũng cảm".

Ông Peskov tiết lộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho ông Vladimir Zhdanov - Thị trưởng thị trấn tiền tiêu Shebekino ở Belgorod.

"Đúng vậy, cuộc điện đàm giữa Tổng thống và Thị trưởng đã diễn ra. Những chỉ dẫn cần thiết đã được Tổng thống Putin đưa ra", ông Peskov nói, đồng thời xác nhận Tổng thống Putin vẫn thường xuyên được cập nhật tình hình biên giới từ các cơ quan chức năng của Nga.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 1/6 khẳng định, quân đội nước này đã đẩy lùi "một kế hoạch tấn công khủng bố đã được hỗ trợ bởi nhà chức trách Ukraine nhắm vào thị trấn tiền tiêu Shebekino ở vùng Belgorod".

Nga vạch kịch bản trả đũa loạt tấn công vượt biên giới - 2
Vùng Belgorod nằm ở biên giới giữa Nga và Ukraine (Bản đồ: Guardian).

Theo FSB, vào khoảng 3h sáng ngày 1/6 theo giờ Moscow, 2 đại đội bộ binh cơ giới Ukraine, được sự yểm trợ của xe tăng, đã cố vượt qua biên giới tại khu vực thị trấn Shebekino. Pháo binh Ukraine cũng tiến hành pháo kích để hỗ trợ nỗ lực đột kích này. Tuy nhiên, vụ tấn công của Ukraine đã bị các lực lượng phòng vệ biên giới của Nga ngăn chặn.

"Các nhóm khủng bố Ukraine đã bị đẩy lùi và hứng chịu thương vong lớn. Tất cả các vi phạm lãnh thổ tại biên giới đều không được chấp nhận", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 30 binh sĩ, 4 xe bọc thép, một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad và một xe bán tải quân sự của Ukraine đã bị phá hủy sau vụ đột kích thất bại trên.

Vùng Belgorod hiện sở hữu dân số khoảng 400.000 người và nằm gần đường biên giới Nga và Ukraine. Kể từ khi xung đột giữa 2 quốc gia láng giềng nổ ra, thành phố này đã ghi nhận một số vụ nổ, trong đó có một số vụ được cáo buộc là do UAV cảm tử và đạn pháo Ukraine gây ra.

Theo Tass