1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ủng hộ Trung Quốc từ chối dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga ngày 31/5 cho biết ủng hộ Trung Quốc từ chối tham gia hội nghị hòa bình về Ukraine vào tháng tới tại Thụy Sĩ vì việc tổ chức một sự kiện như vậy mà không có sự tham gia của Moscow là vô ích.

Nga ủng hộ Trung Quốc từ chối dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Politico).

Thụy Sĩ đầu tháng này xác nhận đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào ngày 15-16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock.

Các cuộc đàm phán được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo đã nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên tham dự.

Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. 

Hội nghị này được cho là sẽ xoay quanh thảo luận "công thức hòa bình" được Tổng thống Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Đây là một bản đề xuất gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu như Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 và bồi thường chiến tranh.

Và Nga đã không được mời tham dự.

Reuters sáng 31/5 dẫn các nguồn thạo tin ngày 31/5 cho hay, Trung Quốc đã xác nhận sẽ không dự hội nghị này do không đáp ứng các yêu cầu của Bắc Kinh, trong đó có yêu cầu phải có sự tham gia của cả Nga và Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng quyết định của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh hiểu rằng việc tổ chức một sự kiện như vậy mà không có Nga sẽ là vô nghĩa.

"Trung Quốc đã nói ngay từ đầu rằng việc duy trì các định dạng như vậy mà không có sự tham gia của Nga là vô ích", ông Peskov nói.

Theo ông, tìm kiếm một lối thoát trong cuộc xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là hoàn toàn phi logic, vô ích và lãng phí thời gian. "Trung Quốc đã tuyên bố điều này ngay từ đầu và ở đây, về mặt này, quan điểm của chúng tôi hoàn toàn giống Bắc Kinh. Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận này", ông nhấn mạnh thêm.

Theo Reuters