1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ukraine sẽ bắt đầu đàm phán vào sáng nay

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông Nga dẫn nguồn tin cho biết cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vào sáng nay 28/2.

Nga - Ukraine sẽ bắt đầu đàm phán vào sáng nay - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Cuộc họp không phải bị hoãn. Cuộc họp sẽ bắt đầu trong buổi sáng (28/2). Nguyên nhân là do vấn đề hậu cần của phái đoàn Ukraine", hãng tin Tass (Nga) dẫn nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin của Tass, phái đoàn Nga đã rời thủ đô Minsk của Belarus để tới nơi tổ chức đàm phán. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể không được tiết lộ.

Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán và là trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 27/2 cho biết, phái đoàn của Ukraine đã lên đường tới Gomel, Belarus để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với giới chức Nga.

Ukraine hiện chưa công bố người dẫn đầu phái đoàn của nước này để đàm phán với Nga.

Cả Nga và Ukraine vẫn đang xem xét các vấn đề liên quan đến công tác hậu cần và địa điểm chính xác cho cuộc đàm phán, đảm bảo "an ninh tối đa" cho phía Ukraine.

"Chúng tôi đảm bảo rằng tuyến đường di chuyển (cho phái đoàn Ukraine) sẽ an toàn 100%. Chúng tôi sẽ chờ phái đoàn Ukraine đến", ông Medinsky nói.

Phía Nga cho biết cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại một địa điểm ở vùng Gomel, ở biên giới Ukraine - Belarus. Trong khi đó, phía Ukraine tiết lộ cuộc đàm phán có thể được tổ chức ở khu vực gần sông Pripyat, nằm giữa biên giới Ukraine - Belarus.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng bác bỏ đề xuất của Moscow về việc tổ chức cuộc gặp tại Belarus. Ukraine muốn lựa chọn một địa điểm trung lập. 

Ông Zelensky nói rằng "các hành động gây hấn" từ lãnh thổ Belarus đồng nghĩa với việc không thể tổ chức các cuộc đàm phán ở nước này. Ukraine cho biết đã đánh chặn một tên lửa hành trình phóng từ lãnh thổ Belarus về phía thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, Belarus đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nga đưa quân vào Ukraine qua biên giới Belarus với sự hỗ trợ của chính phủ Belarus.

Nga và Belarus, 2 nước láng giềng đồng minh, vừa tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và khí tài quân sự. Phương Tây cảnh báo các cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị cho kế hoạch động binh với Ukraine, song cả Nga và Belarus đều đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Belarus đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, Tổng thống Lukashenko gọi điện cho Tổng thống Vladimir Putin, đề nghị không rút phái đoàn của Nga về nước vì Ukraine có dấu hiệu sẵn sàng tới Gomel đàm phán.

Ukraine yêu cầu Tổng thống Lukashenko có trách nhiệm đảm bảo tất cả máy bay, trực thăng và tên lửa trên lãnh thổ Belarus phải án binh bất động trong thời gian phái đoàn Ukraine đến, đàm phán và trở về.

Cuộc đàm phán diễn ra 3 ngày sau khi Nga mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Quân đội Nga cho biết, sau 3 ngày, lực lượng của họ đã phá hủy hơn 1.000 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có các căn cứ không quân, các máy bay, hệ thống phòng không. 

Ukraine cáo buộc Moscow tấn công vào cả các mục tiêu dân sự. Hiện các cuộc giao tranh giữa lực lượng của Nga và Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng tại nhiều vị trí chiến lược như Kharkov, Kiev.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine