Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình
(Dân trí) - Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình về cuộc xung đột ở Ukraine và muốn đạt được các mục tiêu thông qua ngoại giao.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).
"Nga cởi mở với các nỗ lực hòa bình, giải quyết hòa bình vấn đề Ukraine và chúng tôi thực sự muốn đạt được mục tiêu của mình thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 11/3.
"Nếu hôm nay và ngày mai cho thấy Ukraine đã sẵn sàng đàm phán, thì đó sẽ là một câu chuyện khác", ông Peskov nói thêm.
Ông Peskov bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga đưa ra những yêu cầu cao nhất để giải quyết xung đột Ukraine.
"Điều này không đúng", quan chức Nga nói, khi được yêu cầu bình luận về báo cáo của hãng tin Bloomberg, trong đó các quan chức an ninh phương Tây cáo buộc Moscow không nghiêm túc về các cuộc đàm phán liên quan tới Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết ông đã nhận được "tín hiệu mạnh mẽ" từ Nga rằng Moscow "sẵn sàng cho hòa bình".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11/3 thông báo các quan chức Nga và Mỹ có thể liên lạc với nhau trong vài ngày tới.
"Chúng tôi không loại trừ khả năng liên lạc với các đại diện của Mỹ trong vài ngày tới", bà Zakharova nói.
Bà Zakharova đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các quan chức Nga và Mỹ có thể gặp nhau trong những ngày tới.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài ngày tới để thảo luận về tình hình xung quanh cuộc xung đột Ukraine. Theo tổng thống Mỹ, "cần có hai người để khiêu vũ".
Trước đó vào ngày 11/3, các phái đoàn của Mỹ và Ukraine đã đàm phán tại Jeddah, Ả rập Xê út.
Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán cho biết, Kiev sẵn sàng chấp thuận lệnh ngừng bắn trong 30 ngày và ký một thỏa thuận khoáng sản với Washington. Đổi lại, Mỹ hứa sẽ ngay lập tức khởi động lại việc cung cấp hỗ trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Viktor Sobolev kiên quyết bác bỏ khả năng ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột với Ukraine.
Theo ông, đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày, được đưa ra trong các cuộc đàm phán ở Ả rập Xê út, có lợi cho Ukraine và các đồng minh phương Tây, cho phép lực lượng Kiev tập hợp lại, bổ sung nhân sự và tích trữ vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái.
"Tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một hình thức ngừng bắn tạm thời nào đó. Một lệnh ngừng bắn tạm thời, tổng thống cũng đã nói về điều này, là không thể chấp nhận được", ông Sobolev nhấn mạnh.
Ông cũng nhắc đến lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nhiều lần lên tiếng phản đối lệnh ngừng bắn ngắn hạn, coi động thái này là bất lợi về mặt chiến lược đối với Nga.
Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tình hình giao tranh leo thang đáng kể. Vào rạng sáng 11/3, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 337 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 91 chiếc trên khu vực Moscow, trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào khu vực này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.
Cùng lúc đó, quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursk, giành lại hơn 800km2 lãnh thổ trong những tuần gần đây, bao gồm 32 khu định cư, và bao vây thị trấn Sudzha, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng vũ trang Ukraine.