1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố chiến dịch tại Ukraine vẫn tiếp tục sau trưng cầu dân ý

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố chiến dịch quân sự sẽ kéo dài ít nhất cho đến khi Nga kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Nga tuyên bố chiến dịch tại Ukraine vẫn tiếp tục sau trưng cầu dân ý - 1

Lực lượng thân Nga ở Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gọi với các phóng viên hôm nay 28/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng hiện mới chỉ kiểm soát một phần lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.

Khi được hỏi liệu Nga có cho rằng nước này đã đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine khi các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga hay không, ông Peskov cho biết toàn bộ vùng Donetsk vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn.

"Do vậy, điều tối thiểu là cần phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ của DPR", ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, các cuộc trưng cầu dân ý ở 4 tỉnh của Ukraine không phải là dấu chấm hết cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại quốc gia láng giềng.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp tục và sẽ tiếp tục", ông Peskov nhấn mạnh.

Bốn tỉnh tại Ukraine, trong đó có Donetsk và Lugansk, đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Truyền thông Nga dẫn thông báo của các ủy ban bầu cử cho biết, phần lớn người dân tại 4 tỉnh này đã bỏ phiếu đồng ý sáp nhập vào Nga.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã tới thủ đô Moscow của Nga sau cuộc bỏ phiếu.

Lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik cho biết ông đến Moscow "để hoàn tất thủ tục pháp lý của việc sáp nhập LPR vào Nga". Trong khi đó, lãnh đạo DPR tuyên bố ông sẽ "ký một thỏa thuận với Tổng thống Liên bang Nga".

Lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik hôm nay thông báo đã gửi yêu cầu tới Tổng thống Vladimir Putin, đề nghị nhà lãnh đạo Nga cho phép sáp nhập vùng lãnh thổ này dựa trên kết quả trưng cầu dân ý.

Chính quyền do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Kherson cũng xác nhận đã gửi thư đề nghị Tổng thống Putin cho phép sáp nhập khu vực này vào Nga.

"Tôi kêu gọi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chấp nhận vùng Kherson vào Liên bang Nga như một chủ thể mới", Vladimir Saldo, người đứng đầu chính quyền thân Nga ở Kherson, cho biết.

Ông Peskov không tiết lộ khi nào các thỏa thuận về việc sáp nhập vào Nga có thể được ký kết, nhưng cho biết Điện Kremlin sẽ sớm thông báo về vấn đề này.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cảnh báo Mỹ đang ngày càng tiến gần đến việc "trở thành một bên trong cuộc xung đột" ở Ukraine.

"Mỹ ngày càng tham gia sâu vào cuộc xung đột này, tiến gần hơn đến việc trở thành một bên trong cuộc xung đột. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm", ông Peskov tuyên bố.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/9 nói rằng Ukraine sẽ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để giành lại lãnh thổ, bao gồm cả những khu vực dự kiến sẽ sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Nga tuyên bố chiến dịch tại Ukraine vẫn tiếp tục sau trưng cầu dân ý - 2
Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine