1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tung lực lượng mạnh chặn đà phản công, tướng Ukraine nói hạ nhiều quân Nga

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đẩy ít nhất 15 đợt tấn công của Ukraine. Trong khi đó, một tướng Ukraine tuyên bố, lực lượng của Kiev hạ số quân Nga tương đương 3 đại đội trong 24 giờ.

Nga tung lực lượng mạnh chặn đà phản công, tướng Ukraine nói hạ nhiều quân Nga - 1

Cuộc chiến ở Ukraine ngày càng ác liệt với tổn thất lớn của cả hai bên (Ảnh Sky).

Nga: Ukraine thiệt hại nặng, mất nhiều binh sĩ

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga tính đến ngày 6/7 cho biết, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt khi lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công trên các hướng Donetsk, Krasnolimansk và Kupyansk, bất chấp thương vong tăng cao.

Trong đêm 5/7, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên biển vào các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như tại những địa điểm cất giấu vũ khí do nước ngoài sản xuất, bao gồm xe bọc thép.

Tất cả các mục tiêu đều bị đánh trúng, khiến lực lượng dự bị chiến lược của Ukraine bị thiệt hại đáng kể.

Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng miền Nam đã đẩy lùi thành công 9 cuộc tấn công của Ukraine trong các khu định cư Pervomaiskoye, Vodyanoye, Opytnoye, Krasnogorovka, Severnoye thuộc Donetsk và Zolotarevka ở Lugansk.

Ngoài ra, ở phía tây khu định cư Kleshcheevka tại Donetsk, các điểm tập trung quân và thiết bị của Ukraine đã bị tấn công.

Trong ngày 6/7, có tới 385 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 1 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 2 pháo D-20 và 2 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất đã bị phá hủy.

Theo hướng Krasnolimansky, nhóm quân Trung tâm, được sự hỗ trợ hỏa lực của không quân, pháo binh và pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng, đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine trong khu định cư Yampolovka, Torskoye ở Donetsk và Kovalevka thuộc Lugansk.

Ngoài ra, tại các khu định cư Yampolovka, Torskoye tại Donetsk, Novoegorovka và Chervonaya Dibrova ở Lugansk, các điểm tập trung quân và thiết bị của Ukraine đã bị tấn công.

Tại các khu định cư Nevskoye và Belogorovka ở Lugansk, hoạt động của 2 nhóm phá hoại - trinh sát Ukraine đã bị chặn đứng.

Tổn thất của Ukraine trên hướng này lên tới hơn 90 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, 3 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe bán tải bị phá hủy.

Nga tung lực lượng mạnh chặn đà phản công, tướng Ukraine nói hạ nhiều quân Nga - 2

Lực lượng cơ giới Ukraine ở Zaporizhia (Ảnh: Washington Post).

Ở các hướng Nam-Donetsk và Zaporizhia, hỏa lực của không quân, pháo binh và pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng thuộc nhóm lực lượng Vostok, đã tập kích nhân lực và thiết bị của Ukraine trong các khu định cư ở Donetsk.

Ngoài ra, tại các khu định cư Urozhaynoe thuộc Donetsk và Dorozhnyanka ở vùng Zaporizhia, 2 nhóm trinh sát - phá hoại Ukraine đã bị chặn đứng.

Trong ngày, có tới 165 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, Nga phá hủy 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, bao gồm xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, 3 xe ô tô, 1 pháo phản lực Grad, 1 pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất và 1 pháo tự hành Gvozdika.

Theo hướng Kupyansk, nhóm quân phương Tây đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực định cư Novoselovskoye ở Lugansk.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tập kích tại các khu định cư Novomlynsk, Petropavlovka, Timkovka, Berestovoye, vùng Kharkov và Stelmakhivka ở Luhansk. Một nhóm trinh sát Ukraine đã bị hạ ở khu định cư Novoselovskoe thuộc Lugansk.

Có tới 40 quân nhân Ukraine thương vong, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Theo hướng Kherson, do hỏa lực Nga, có tới 130 quân nhân Ukraine, 8 phương tiện, cũng như 1 pháo tự hành Gvozdika, đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Nga đã phá hủy 86 khẩu pháo ở các trận địa, cùng nhiều nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 119 khu vực.

Tại các khu định cư Stupochki, Vyemka và Zvanovka thuộc Donetsk, 3 sở chỉ huy Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 118, Lữ đoàn sơn cước xung kích 10 và Lữ đoàn vệ binh quốc gia 4 của Ukraine đã bị tấn công.

Phòng không đã bắn hạ 2 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine, 4 tên lửa hành trình Storm Shadow và 4 tên lửa HIMARS đã bị đánh chặn.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 451 máy bay, 241 trực thăng, 4.908 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.547 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.135 pháo phản lực bắn loạt, 5.356 khẩu pháo và cối, cũng như 11.468 phương tiện quân sự đặc chủng.

Tướng Ukraine tuyên bố hạ số quân Nga tương đương 3 đại đội trong 24 giờ

Theo Pravda, tướng Oleksandr Tarnavskyi, Tư lệnh cụm lực lượng Tavriia ở mặt trận phía Nam Ukraine, báo cáo rằng: "Cụm lực lượng Tavriia đang tấn công và đạt một số tiến triển, mở rộng vùng kiểm soát... Số binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương trong 24 giờ qua tương đương hơn 3 đại đội".

Tướng Tarnavskyi cho biết thêm, 47 chiếc xe quân sự của Nga cũng bị phá hủy, trong đó có 6 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép.

Nga tung lực lượng mạnh chặn đà phản công, tướng Ukraine nói hạ nhiều quân Nga - 3

Xe tăng Nga bị phá hủy trong cuộc giao tranh ở Kherson, miền nam Ukraine (Ảnh: Reuters).

Ukraine phản công mạnh, Nga điều quân dự bị nghênh chiến

Theo News Week, Tình báo Quốc phòng Anh cho biết để đối phó và ngăn chặn đà phản công của Ukraine, Nga đã phải điều động lực lượng dự bị, đưa vào chiến đấu.

Trong đó, Quân đoàn hỗn hợp 58 vốn có "đại bản doanh" ở Kavkaz đã tới tham chiến ở mặt trận Zaporizhzhia, Tập đoàn quân hỗn hợp số 5 và các đơn vị thủy quân lục chiến Nga ở phía sau được tung vào chiến trường Donetsk, còn quân dù tinh nhuệ đang phòng thủ Bakhmut thay cho lực lượng Wagner.

Ukraine cần lời mời từ NATO

Theo CNN, trong cuộc họp báo tại Praha với Tổng thống Czech Petr Pavel hôm 6/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói : "Chúng tôi chỉ cần một lời mời. Chúng tôi có thể có những khó khăn về điều này hoặc điều kia, nhưng chúng tôi cần nhận được sự hỗ trợ thống nhất của tất cả đối tác của NATO".

Tổng thống Ukraine cho rằng đây là một thời điểm tuyệt vời, một cơ hội "để thể hiện lòng can đảm và sức mạnh của liên minh".

Ông Zelensky thừa nhận chiến dịch phản công không diễn ra nhanh chóng, nhưng khẳng định quân đội Ukraine vẫn giành thế chủ động và đang tiến lên.

Nga tung lực lượng mạnh chặn đà phản công, tướng Ukraine nói hạ nhiều quân Nga - 4

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Trên mỏm Vremyevsk, sau khi tổn thất nặng trước những đòn tập kích ồ ạt của máy bay và pháo binh Nga, các đơn vị Ukraine trong vành đai rừng phía tây bắc Staromayorsky đang được củng cố lại.

Tổn thất của lữ đoàn bộ binh 35 và lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ 128 Ukraine cao đến mức buộc Bộ chỉ huy Ukraine phải đưa tiểu đoàn xung kích số 1 thuộc lữ đoàn số 1 vào tăng cường phòng thủ, trong đó có nhiều kíp chiến đấu tên lửa chống tăng và phòng không vác vai.

Ở phía tây, công tác chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo nhằm xuyên thủng tuyến phòng ngự của Nga tại Grusheva cũng đang được Ukraine ráo riết triển khai.

Hiện quân tiếp viện của Lữ đoàn 31 và Lữ đoàn 36 Ukraine đã được chuyển từ Novodarovka đến Rivnopol. Có khả năng các cuộc tấn công mới sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Ngoài ra, một đoàn xe lớn chở thiết bị quân sự từ vùng Nikolaev đã đến Komar. Có lẽ đây là lực lượng của lữ đoàn lính thủy đánh bộ 38, được trang bị xe tăng T-72EA và BBM Viking.

Trong những tháng gần đây, Komar trở thành thao trường huấn luyện cho nhiều đơn vị Ukraine khác nhau, đồng thời cũng là điểm trung chuyển lực lượng đến các khu vực Vremievsk hoặc Ugledar.

Nga tung lực lượng mạnh chặn đà phản công, tướng Ukraine nói hạ nhiều quân Nga - 5

Chiến sự Ukraine tại mỏm Vremyevsk (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Zaporizhia, lực lượng Ukraine không ngừng tấn công vào khu vực các làng Pyatikhatki và Zherebyanka. Quân đội Nga vẫn giữ vững tuyến phòng thủ và nhanh chóng đè bẹp mọi nỗ lực đột phá của đối phương.

Ukraine liên tục tổ chức nhiều đợt tấn công liên tục bất chấp những tổn thất đáng kể về nhân lực và vũ khí trang bị nhằm giành được những thành công cục bộ trên hướng này.

Tại khu vực Svatovsky, quân Nga tiếp tục thọc sâu vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Novoselovsky.

Sau khi thiết lập quyền kiểm soát nhà máy xe lửa, lực lượng Nga tổ chức phòng thủ trên phố số 2 và chuyển nỗ lực tấn công sang khu vực xung quanh, chiếm một số vành đai rừng gần đường sắt, bao gồm cả phía tây tuyến đường sắt.

Hiện tại, các mũi xung kích Nga đang cố gắng tiến đến vị trí tiếp giáp với Novoselovsky nhưng lực lượng Ukraine lợi dụng điểm cao 190 để khống chế hỏa lực khiến việc tấn công từ phía Nam của Nga rất khó khăn.

Cũng trong ngày 6/7, xuất hiện thông tin Nga đột kích thành công tại ngã rẽ Makeevka - Nevskoye, nhưng đến nay vẫn chưa có dữ liệu đáng tin cậy nào khẳng định điều này.

Tuy nhiên, nếu Nga thành công ở khu vực đây có thể giúp kéo giãn hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine dọc theo mặt trận.

Tại Bakhmut (Artemovsk), giao tranh vẫn tiếp tục ở hai bên sườn thành phố, quân Nga được cho là đã đánh bật các mũi xung kích của lực lượng Ukraine ra khỏi đồn điền rừng ở khu vực hồ chứa Berkhovsky và Kleshcheevka. Lực lượng vũ trang Ukraine rút lui sau khi tổn thất.

Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công ở phía bắc Vodyany, nhưng chưa thể đến được vùng ngoại ô phía bắc của khu định cư. Đây là một khu vực kiên cố, có thể khống chế các cánh đồng và tuyến đường mà lực lượng Ukraine phải vượt qua để tiến vào tuyến phòng thủ của Nga.

Ở hướng Kherson, tình hình gần cầu Antonovsky vẫn căng thẳng. Bất chấp các cuộc tấn công liên tục của máy bay Nga, Ukraine tăng cường chuyển lực lượng sang sông Dnieper, bên phần do Nga kiểm soát. 

Bộ chỉ huy Ukraine được cho là có kế hoạch tiến hành cuộc đổ bộ lớn ở một số khu vực, sau đó vận chuyển các lực lượng chính đến khu vực hồ chứa Kakhovka hoặc qua cửa sông Dnieper.

Theo BQP Nga, News Week, Pravda, CNN, Rybar