1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai thêm vũ khí trên quần đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Tổng thống Nga Medvedev đã lệnh triển khai thêm vũ khí tới quần đảo Kuril, quần đảo tranh chấp với Nhật trên Thái Bình Dương.

 

Nga triển khai thêm vũ khí trên quần đảo tranh chấp với Nhật - 1
 
Một góc quần đảo Kuril

 

Tổng thống Medvedev cho hay vũ khí “hiện đại” sẽ bảo vệ được hòn đảo là “một phần không thể tách rời” của Nga.

 

Bình luận của ông được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Nhật Bản, nước tuyên bố chủ quyền với 4 hòn đảo nằm ở cực nam, và Nga “khẩu chiến” dữ dội về vấn đề này.

 

Tokyo muốn được trao trả những hòn đảo trên, do quân đội Liên Xô nắm quyền kiểm soát vào năm 1945.

 

Tranh chấp đối với các đảo này, nằm ở bắc Hokkaido và được biết đến là Lãnh thổ miền bắc ở Nhật, đã khiến Tokyo và Mátxcơva không ký được hiệp ước hòa bình sau khi chấm dứt Thế chiến II.
 

Vào đầu tuần này, rất nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Nhật Bản.

 

Tổng thống Medvedev đưa ra bình luận trong cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng Nga và các bộ trưởng phát triển khu vực tại Mátxcơva vào ngày 9/2. “Chúng ta sẽ phải nỗ lực hết mình để củng cố sự hiện diện của chúng ta trên quần đảo Kuril. Đây là vùng chiến lược của chúng ta”, các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Medevdev cho hay.

 

“Cần phải triển khai thêm vũ khí đầy đủ và hiện đại để đảm bảo an ninh của những hòn đảo này”.

 

Tuy nhiên ông Medvedev không nói rõ đảo nào trong số các đảo ở Kuril cần được lắp đặt thêm vũ khí.

 

Còn Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho hay quân đội sẽ chuẩn bị một chương trình triển khai vào cuối tháng 2 này.

 

Những tuyên bố mới của ông Medvedev được đưa ra vào thời điểm căng thẳng ngoại giao Nga – Nhật tăng cao do tranh cãi về quần đảo.

 

Hôm thứ hai vừa qua Thủ tướng Nhật Naoto Kan gọi chuyến viếng thăm quần đảo của Tổng thống Nga Medvedev vào năm ngoái là “sự xúc phạm không thể tha thứ được”. Ông Kan đưa ra bình luận này trong một cuộc tập hợp quần chúng ở Tokyo nhằm đòi trao trả các hòn đảo cho Nhật.

 

Nhật đã lấy ngày 7/2 là Ngày lãnh thổ miền bắc, kỷ niệm ngày ký một hiệp ước năm 1855 mà Tokyo cho rằng xác lập chủ quyền của họ với quần đảo.

 

Nga đã phản pháo lại, với Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng bình luận của ông Kan “hoàn toàn phi ngoại giao”. Ông cũng cáo buộc Tokyo ủng hộ các nhóm dân tộc chủ nghĩa Nhật, được cho là đã đốt cờ Nga trong cuộc biểu tình ở thủ đô Nhật.

 

Phan Anh

Theo BBC