1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trên đà bao vây quân Ukraine ở miền Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine đang ở giai đoạn "khốc liệt cực điểm" và Nga đang chiếm ưu thế, tiến gần hơn đến mục tiêu bao vây lực lượng Ukraine ở đây.

Nga trên đà bao vây quân Ukraine ở miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa một lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp tại Donbass (Ảnh: NYT).

Giao tranh "khốc liệt cực điểm"

"Giao tranh đang ở mức độ khốc liệt cực điểm. Đối phương đang tấn công đồng thời vào các vị trí của quân đội chúng tôi ở nhiều hướng. Chúng ta sẽ chứng kiến giai đoạn chiến đấu cực kỳ khó khăn và dài hơi phía trước", Reuters dẫn phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar tại một cuộc họp báo ngày 26/5.

Quân đội Nga đang có những bước tiến chậm nhưng chắc chắn nhằm titến sâu hơn vào vùng Donbass ở miền Đông Ukraine sau khi rút quân khỏi các khu vực miền bắc và miền trung để củng cố lực lượng ở phía tây. Lực lượng Nga đang áp sát một số thành phố chiến lược ở Donbass, đặc biệt là Severodonetsk và Lysychansk.

"Tình hình vẫn rất khó khăn và cho thấy những dấu hiệu trầm trọng hơn. Chúng ta phải hiểu rằng đây là một cuộc chiến và những tổn thất là không thể tránh khỏi", Thứ trưởng Malyar nói.

Tại cuộc họp báo, một quan chức cấp cao của quân đội Ukraine cũng thừa nhận rằng Nga đang chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh ở Lugansk, một trong hai tỉnh của Donbass. "Nga chiếm ưu thế, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể", Oleksiy Gromov, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho hay.

Quan chức này cho biết thêm, Nga đang di chuyển các hệ thống tên lửa Iskander đến vùng biên giới Brest phía tây của Belarus. Điều này khiến Kiev lo ngại Nga sắp tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mới nhằm vào miền Tây Ukraine.

Nga tiến gần mục tiêu bao vây lực lượng Ukraine

Nga trên đà bao vây quân Ukraine ở miền Đông - 2

Bản đồ khu vực Donbass, nơi quân đội Nga đang áp sát từ nhiều hướng (Ảnh: RT).

Nga đang tiến gần hơn đến mục tiêu bao vây lực lượng của Ukraine ở miền Đông. Hàng nghìn binh sĩ Nga đang tấn công từ 3 phía nhằm bao vây quân đội Ukraine ở Severodonetsk và Lysychansk. Nếu hai thành phố này thất thủ, gần như toàn bộ tỉnh Lugansk sẽ nằm trong sự kiểm soát của Nga.

Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai cho biết, khoảng 50 binh sĩ Nga đã tiến đến tuyến cao tốc cuối cùng bên ngoài hai thành phố này, thậm chí đã lập ra một chốt kiểm soát. "Chốt kiểm soát đó đã bị phá hủy, đối phương đã bị đẩy lùi, quân đội Nga hiện chưa thể kiểm soát tuyến đường cao tốc, nhưng họ đang bắn phá nó", ông Haidai nói. Ông cho biết thêm, quân đội Ukraine có thể sẽ tạm thời rút đến những khu vực phòng thủ tốt hơn. "Chúng ta cần thắng lợi trong cuộc chiến này, chứ không phải chỉ một cuộc giao tranh", lãnh đạo Lugansk nhấn mạnh.

Binh sĩ Nga cũng đã chọc thủng tuyến phòng thủ ở Popasna, thành phố ở phía nam Severodonetsk và đe dọa bao vây lực lượng Ukraine ở đây. Ông Vadym Denisenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, 25 tiểu đoàn của Nga đang tìm cách bao vây quân đội Ukraine ở miền Đông.

Giới phân tích quân sự phương Tây coi giao tranh ở Severodonetsk và Lysychansk có thể là bước ngoặt trong cuộc xung đột Nga - Ukraine khi ưu tiên hàng đầu hiện nay của Moscow là kiểm soát miền Đông Ukraine.

Đà tiến của Nga ở Donbass ngay sau khi kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol cho thấy cục diện chiến sự đang có sự thay đổi đáng kể sau khi quân đội Ukraine phản công mạnh và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng Kharkov ở phía đông bắc cách đây vài tuần. Hiện giờ, Moscow dường như đang quay trở lại, tấn công vào Kharkov nhằm ngăn Ukraine chặn đường tiếp viện của Nga cho chiến trường miền Đông.

Trong bối cảnh cuộc chiến ở Donbass "rất khó khăn", Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí, đặc biệt những vũ khí có thể giúp quân đội của họ "tấn công mục tiêu của đối phương từ xa". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cảnh báo, bất cứ hoạt động cung cấp vũ khí nào cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga sẽ là "một bước đi leo thang căng thẳng nghiêm trọng, không thể chấp nhận được".

Theo Reuters, NYTimes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine