1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trang bị Kilo mang tên lửa Kalibr cho 4 hạm đội

Hải quân Nga quyết định đặt đóng thêm hàng loạt tàu ngầm thông thường mới lớp "Varshavyanka", mang tên lửa hành trình Kalibr rất mạnh, cho tất cả các Hạm đội.

Hải quân Nga sẽ trang bị Kilo cho tất cả các Hạm đội

Theo hãng thông tấn Nga TASS, hải quân đang nghiên cứu khả năng đặt chế tạo một loạt tàu ngầm lớp "Varshavyanka" thuộc Project 636.3 (NATO gọi là tàu ngầm lớp Kilo), mà hiện nay chỉ đang đóng cho Hạm đội Biển Đen, cho tất cả các Hạm đội Nga.

Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Viktor Chirkov tuyên bố: "Ban chỉ huy Hải quân đang xem xét khả năng đóng thêm tàu ngầm dự án này cho các hạm đội khác. Điều này là hợp lý, vì tàu ngầm lớp 636.3 có tính năng chiến đấu và hiệu quả cao".

Hiện nay, hải quân Nga đang triển khai kế hoạch đóng 6 tàu ngầm diezen-điện họ “Varshavyanka"-Project 06363, được định danh thành một lớp khác là Paltus cho Hạm đội Biển Đen, nhằm nâng cấp thần tốc sức mạnh của Hạm đội này, sau hơn 20 năm trì trệ, do đóng quân “nhờ” trên đất Ukraine.

Những tàu ngầm Kilo giành cho Hạm đội Biển Đen tuy đều thuộc dòng "Varshavyanka" nhưng được nâng cấp tính năng mới rất mạnh và sẽ được định danh thuộc lớp Paltus. Chúng đều sẽ được trang bị các tên lửa hành trình thuộc hệ thống Kalibr-PL.

Những tên lửa thuộc hệ thống Kalibr vừa gây tiếng vang khi được 4 tàu nổi “bé hạt tiêu” của Hạm đội Caspian (hệ thống Kalibr-NK) phóng từ vùng biển này, vượt quãng đường 1500km, qua lãnh thổ 2 nước Iran và Iraq sang tấn công các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria.

Hiện nay, 3 chiếc đầu tiên trong loạt tàu này là Novorossyisk, Rostov na Donu (Rostov trên sông Đông) và Staryi Oskol đã được bàn giao cho Hạm đội Biển Đen.

Nga trang bị Kilo mang tên lửa Kalibr cho 4 hạm đội - 1

Tàu ngầm đầu tiên giành cho Hạm đội Biển Đen mang tên Novorossyisk

Các tàu này đều đã hoàn thành bài tập phóng kiểm tra các tên lửa hành trình Kalibr-PL ở trường bắn thử nghiệm trên biển Barents, vào một mục tiêu ở một trường bắn thử nghiệm khác ở Chizha, tỉnh Arkhangelsk.

3 chiếc khác là Krasnodar (chiếc thứ 4) hiện đang chạy thử nhà máy ở biển Baltic và 2 chiếc cuối cùng đang đóng ở Nhà máy đóng tàu Admiralty mang tên Velikyi Novgorod và Kolpino. Tất cả các tàu này cũng sẽ phải hoàn tất thử nghiệm phóng tên lửa rồi mới được bàn giao.

Dự kiến tất cả các tàu này đều sẽ được bàn giao cho Hạm đội Biển Đen trong năm 2016, nâng khả năng tác chiến của Hạm đội này lên một tầm cao mới.

Nếu quân đội Nga trang bị rộng rãi các tàu ngầm này cho các Hạm đội thì lực lượng hải quân Nga sẽ có khả năng tác chiến rất mạnh từ các tàu ngầm thông thường nhưng sở hữu cả khả năng chống hạm, chống ngầm, phòng không và tấn công mặt đất.

Khả năng tác chiến độc đáo của các tàu ngầm Kilo

Tàu ngầm thuộc Project 06363 lớp Paltus do Viện TsKB MT Rubin thiết kế và được đóng bởi hãng đóng tàu Admiralty. Mỗi tàu ngầm lớp Project 06363 có lượng giãn nước khi lặn 3.950 tấn, được trang bị 14 ngư lôi và 4 tên lửa hành trình của hệ thống Kalibr-PL.

Ngoài các loại ngư lôi, tên lửa chống ngầm, hệ thống Kalibr-PL có 2 phiên bản tên lửa hành trình ngầm đối hạm và ngầm đối đất, có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên biển ở tầm đến 660 km và mục tiêu bờ ở cự ly 1500km - 2.500 km, tùy thuộc biến thể tên lửa.

Nga trang bị Kilo mang tên lửa Kalibr cho 4 hạm đội - 2

Nga sẽ trang bị rộng rãi các tàu ngầm Kilo thế hệ mới cho tất cả các Hạm đội

Dòng tên lửa Kalibr do Viện OKB Novator ở Yekaterinburg, thuộc Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei phát triển. Tên lửa có nhiều biến thể cho quân đội Nga và có thể xuất khẩu ra nước ngoài với định danh là Klub, nhưng với tầm bắn 300km, giới hạn bởi Hiệp định kiểm soát công nghệ tên lửa.

Kalibr có đầy đủ các các biến thể dành cho Lục quân (Kalibr-M) và Không quân Nga (Kalibr-A), nhưng chúng được trang bị phổ biến nhất trong Hải quân Nga. Chúng đang được sản xuất hàng loạt để trang bị cho tàu ngầm (Kalibr-PL) và tàu nổi (Kalibr-NK).

Trong hệ thống tên lửa Kalibr, phiên bản đối hạm cơ sở dùng trên tàu ngầm được định danh là 3M-54, còn phiên bản tấn công mặt đất cơ sở là 3M-14. Còn phiên bản dùng trên tàu nổi tương ứng là 3M-54T và 3M-14T.

3M-54, theo định danh của Bộ Quốc phòng Nga là SS-N-27A (tên mã NATO: "Sizzler") là biến thể ngầm đối hạm tốc độ siêu âm, có chiều dài 8,22m, đầu đạn nặng 200kg nhưng tầm phóng tối đa lên tới 660km, đoạn cuối bay ở độ cao 4,6m so với mặt biển, với vận tốc 2,9Mach.

3M-14, theo định danh của Bộ Quốc phòng Nga (DOD) là SS-N-30A, là biến thể tấn công mặt đất dẫn đường quán tính triển khai cho các tàu ngầm Nga, có tầm phóng và tính năng ngang ngửa với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Nó có chiều dài cơ bản là 6,2m, với đầu đạn nặng 450kg, tốc độ hành trình cận âm Mach 0,8, phạm vi tấn công là 1,500-2,500km, có tài liệu nói tên lửa có thể tấn công xa tới 4000km. Tên lửa có khả năng đổi hướng liên tục để chốn bị phát hiện và đánh chặn.

Theo Nhật Nam

Đất Việt

Nga trang bị Kilo mang tên lửa Kalibr cho 4 hạm đội - 3