1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga tố Ukraine mở "mặt trận thứ 2" ở châu Phi

Thanh Thành

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hôm 7/8 đã cáo buộc Ukraine mở "mặt trận thứ hai" ở châu Phi sau khi Mali và Niger chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kiev.

Nga tố Ukraine mở mặt trận thứ 2 ở châu Phi - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Moscow Times).

"Không thể đánh bại Nga trên chiến trường, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã mở mặt trận thứ hai ở châu Phi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Bà Zakharova cáo buộc Ukraine "chiều chuộng các nhóm khủng bố ở các quốc gia trên lục địa thân thiện với Nga".

Hồi cuối tháng 7, phiến quân Tuareg ở miền bắc Mali tuyên bố đã giết ít nhất 84 thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner cùng với 47 binh sĩ Mali sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.

Chính phủ Mali hôm 5/8 đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi Kiev xác nhận các cơ quan tình báo của nước này đã cung cấp thông tin cho phép phiến quân Tuareg gây ra vụ thảm sát này.

Người phát ngôn chính phủ Mali, Đại tá Abdoulaye Maiga cho biết nước này "hoàn toàn bị sốc" khi biết về những phát biểu của ông Andriy Yusov, phát ngôn viên Andriy Yusov của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR). "(Ông) Yusov đã thừa nhận sự tham gia của Ukraine vào một cuộc tấn công hèn nhát, phản bội và man rợ của các nhóm khủng bố có vũ trang" dẫn đến cái chết của những người lính Mali", Đại tá Maiga cho biết.

Phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông Yusov cho biết phiến quân Mali đã nhận được thông tin "cần thiết", và không chỉ có thông tin, để tiến hành cuộc tấn công.

Chính phủ Niger hôm 6/8 cũng cho biết, quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine có hiệu lực ngay lập tức. "Đề cập đến cùng một cuộc tấn công ở Mali, chính phủ Niger cho biết sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về hành vi của Ukraine", người phát ngôn chính phủ Niger Amadou Abdramane cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình.

Trong một tuyên bố hôm 5/8, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev "tuân thủ vô điều kiện các chuẩn mực của luật pháp quốc tế" và "kiên quyết bác bỏ các cáo buộc của chính phủ chuyển tiếp Mali", đồng thời nói thêm rằng họ lấy làm tiếc về quyết định "vội vàng" của nước này.

Theo Moscow Times