1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Thêm 1 nước châu Phi cắt quan hệ với Ukraine vì vụ phục kích Wagner ở Mali

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc gia châu Phi Niger tuyên bố cắt đứt quan hệ với Ukraine do Kiev bị cáo buộc có liên quan tới vụ hỗ trợ nhóm phiến quân phục kích quân đội Mali và lực lượng Wagner.

Thêm 1 nước châu Phi cắt quan hệ với Ukraine vì vụ phục kích Wagner ở Mali - 1

Phiến quân Tuareg ở Mali (Ảnh minh họa: AFP).

Chính quyền quân sự Niger hôm 6/8 thông báo đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine vì những phát biểu của các quan chức Kiev mà Niger cho là thể hiện sự ủng hộ đối với nhóm phiến quân đối lập ở nước láng giềng Mali trong vụ tấn công khiến hàng chục binh lính và thành viên của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner thiệt mạng hồi tháng 7.

Động thái này diễn ra sau quyết định tương tự của Mali vào cuối tuần qua. Mali cáo buộc Ukraine hỗ trợ nhóm phiến quân do người Tuareg lãnh đạo.

Tháng trước, quân đội Mali và nhóm Wagner của Nga dường như đã chịu thiệt hại trong các cuộc đối đầu với các nhóm phiến quân đối lập với chính phủ ở phía bắc quốc gia châu Phi.

Phiến quân Tuareg cho biết ít nhất 84 thành viên Wagner và 47 binh sĩ Mali đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Đây được xem là vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất cho Wagner kể từ khi họ bắt đầu giúp chính quyền quân sự Mali chống lại các nhóm phiến quân 2 năm qua.

Andrii Yusov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), đã nói về việc hợp tác giữa các cơ quan tình báo của Kiev và quân nổi dậy Mali trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày 29/7.

Theo quan chức Ukraine, nhóm phiến quân ở Mali đã nhận được thông tin hữu ích cho phép họ thực hiện một chiến dịch quân sự thành công chống lại Wagner. 

Trong bài phát biểu trên truyền hình, quan chức Niger Abdourahamane Amadou cho biết nước này đã quyết định hành động đoàn kết với chính phủ và người dân Mali bằng cách cắt đứt quan hệ với Ukraine ngay lập tức.

Ngày 5/8, Ukraine lên án quyết định cắt đứt quan hệ của Mali là thiển cận và vội vàng, đồng thời bác bỏ cáo buộc Ukraine hỗ trợ khủng bố quốc tế.

Niger, Mali và các nước khác ở Tây Phi cũng lên án những bình luận về động thái của ông Yurii Pyvovarov, đại sứ Ukraine tại Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, Bờ Biển Ngà và Liberia.

Bộ trưởng ngoại giao Senegal đã triệu tập Đại sứ Pyvovarov vào cuối tuần trước vì một đoạn video mà họ cho là đại sứ quán Ukraine đã đăng trên trang Facebook, trong đó ông Pyvovarov đã "ủng hộ rõ ràng và vô điều kiện cho vụ tấn công khủng bố" ở Mali.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng giành được sự ủng hộ của toàn cầu và đặc biệt là ở Nam Bán cầu để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột với Nga.

Mali đã đề nghị Wagner hỗ trợ sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào năm 2020. Vào tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Wagner ở Mali, cáo buộc nhóm này sử dụng hoạt động của mình ở đó để cung cấp thiết bị quân sự cho cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine được cho là cũng đang hoạt động tích cực ở Sudan, một nơi khác mà Wagner đã tham gia nhiều vào giao tranh. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy xung đột Moscow - Kiev đã vượt ra ngoài biên giới Ukraine.

Ngoài tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Wagner được cho là hoạt động ở ít nhất 8 quốc gia châu Phi, cung cấp các dịch vụ chiến đấu, bảo vệ cơ sở khai mỏ và đảm bảo an toàn của các quan chức cấp cao. Đổi lại, Wagner được tham gia bảo vệ các mỏ kim cương, khu khai thác vàng và có thể hưởng lợi từ việc đó.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine