1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tố Ukraine dùng vũ khí cấm, cảnh báo đanh thép đòn tấn công biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa mang đầu đạn chùm trong trận tập kích vào thành phố biên giới Belgorod khiến 14 người thiệt mạng.

Nga tố Ukraine dùng vũ khí cấm, cảnh báo đanh thép đòn tấn công biên giới - 1

Ô tô bị thiêu cháy sau vụ tập kích của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga ngày 30/12 (Ảnh: Telegram).

Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc "chính quyền Kiev" đã triển khai các hệ thống pháo phản lực phóng loạt để tấn công thành phố Belgorod vào rạng sáng 30/12.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong số hệ thống pháo được Ukraine sử dụng là Olkha, có khả năng phóng 12 quả đạn dẫn đường trong một loạt bắn, đồng thời bắn trúng mục tiêu ở cự ly tối đa 70-130km tùy thuộc vào từng loại. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quả đạn pháo phản lực Olkha được trang bị đầu đạn chùm.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, một hệ thống khác cũng được Ukraine sử dụng là RM-70 Vampire do Séc sản xuất. Đây là phiên bản nâng cấp sâu hơn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Liên Xô.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng phòng không Nga đã chặn thành công hầu hết đạn pháo do Ukraine phóng, nhưng một số quả đã bắn trúng thành phố Belgorod. 

"Trong trường hợp bị tấn công trực tiếp bởi đạn pháo Olkha được trang bị đạn chùm, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Bom đạn chùm đã bị hơn 110 quốc gia cấm theo công ước của Liên hợp quốc từ năm 2008 do mức độ nguy hiểm mà vũ khí này gây ra cho dân thường. Việc sử dụng bom đạn chùm ở những khu vực đông dân cư có thể dẫn đến hậu quả tàn khốc.

Nga tố Ukraine dùng vũ khí cấm, cảnh báo đanh thép đòn tấn công biên giới - 2

Hiện trường vụ tập kích của Ukraine vào vùng Belgorod hôm 30/12 (Ảnh: Baza).

Trước đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, vụ tấn công của Ukraine vào Belgorod khiến ít nhất 14 người, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng và khiến 108 người khác, trong đó có 15 trẻ em, bị thương.

Các đoạn video được chia sẻ cho thấy các mảnh vỡ vương vãi khắp đường phố và khói bốc lên từ những ô tô bị cháy ở trung tâm thành phố Belgorod. 

"Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có dữ liệu về thiệt hại của hơn 100 ô tô. Hầu hết đều bị thiêu rụi. Thiệt hại xảy ra với 22 tòa chung cư, nhiều cơ sở thương mại, trung tâm mua sắm và cửa hàng. Thiệt hại đang tiếp tục được ghi nhận", Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết.

Quân đội Nga cáo buộc Ukraine đang tìm cách thu hút sự chú ý của công chúng khỏi những thất bại của họ trên tiền tuyến, đồng thời kích động Moscow tiến hành các cuộc tấn công trả đũa có tính chất tương tự.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Nga chỉ tấn công các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng liên quan trực tiếp đến các cơ sở quân sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo cách này. Tội ác này (các cuộc tấn công vào Belgorod) chắc chắn sẽ bị trừng phạt", Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo.

Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cuối ngày 30/12 sau vụ tập kích của Ukraine vào Belgorod. Phái đoàn Nga cũng yêu cầu đại diện thường trực của Séc tại Liên hợp quốc có mặt tại cuộc họp để giải thích về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sử dụng trong trận tập kích.

Nga tố Ukraine dùng vũ khí cấm, cảnh báo đanh thép đòn tấn công biên giới - 3

Vị trí vùng Belgorod của Nga (Ảnh: BBC).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Anh đứng đằng sau vụ tấn công của Ukraine vào Belgorod.  

"Anh đứng đằng sau vụ tấn công, vì nước này, phối hợp với Mỹ, đang kích động chính quyền Kiev thực hiện các hành động tấn công vì hiểu rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. London, như đại diện văn phòng tổng thống Ukraine gần đây tuyên bố, đã cấm chính quyền Kiev tổ chức các cuộc đàm phán với phía Nga, giành lấy chiến thắng trên chiến trường", bà Zakharova tuyên bố.

"Trách nhiệm về vụ tấn công thuộc về các quốc gia EU, những nước tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, sử dụng bom chùm chống lại dân thường", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc.

Belgorod nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 30km. Thành phố này từng nhiều lần trở thành mục tiêu mà Nga cáo buộc do Ukraine tiến hành.

Cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố biên giới ở Nga diễn ra chỉ một ngày sau khi Moscow tiến hành trận không kích với quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine. Một số trang tin cho rằng, đây có thể là đòn đáp trả của Kiev nhằm vào Nga.

Rạng sáng 29/12, Nga đã phóng tổng cộng 158 tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Vụ tấn công khiến ít nhất 39 người chết, hơn 140 người bị thương.

Trường học, bệnh viện phụ sản, khu mua sắm và các khu chung cư đều nằm trong số các tòa nhà bị tấn công.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yury Ignat nói rằng đây là vụ tấn công có số lượng tên lửa "kỷ lục" và là "vụ tấn công tên lửa quy mô lớn nhất" kể từ đầu xung đột, ngoại trừ những ngày đầu bị bắn phá liên tục.

Theo RT, Tass