1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tìm thấy chủ xe nghi chở thủ phạm sát hại cựu Phó thủ tướng

(Dân trí) - Lực lượng cảnh sát Nga ngày 1/3 đã tìm được chủ sở hữu chiếc xe nghi chở những kẻ sát hại cựu Phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov. Thông tin ban đầu cho thấy chủ xe không tham gia vào vụ ám sát này.

Chiếc xe màu trắng bị nghi chở thủ phạm sát hại ông Nemtsov được tìm thấy trước đó. (Ảnh:

Chiếc xe màu trắng bị nghi chở thủ phạm sát hại ông Nemtsov được tìm thấy trước đó. (Ảnh: Life News)

Kênh truyền hình Life News của Nga đưa tin Oleg Koloev, chủ chiếc xe Lada VAZ-21102, đã bị cảnh sát tại Zelenograd tạm giữ khi anh ta tới trình diện ngày 1/3.

Theo lời khai của Koloev, vào tối 27/2, khi xảy ra vụ sát hại cựu Phó thủ tướng Boris Nemtsov, Koloev đang cùng các con dạo chơi ở Quảng trường Đỏ. Sau đó, anh đi qua cầu Moskvoresk Lớn về nhà ở Zelenograd. Đến sáng hôm sau, Koloev thấy chiếc xe của mình trên truyền hình, bởi vậy anh đã quyết định đến đồn cảnh sát để đầu thú.

Hãng tin RT ngày 1/3 dẫn lời các nhân chứng cho hay, họ tin rằng các sát thủ đã dùng một chiếc Lada VAZ-21102 có màu bạc, mang biển số Bắc Ossetia để tẩu thoát. Theo LifeNews, chiếc xe đã không đăng ký lưu hành từ năm 2011. Trong các băng hình từ camera giám sát giao thông ở thủ đô Mátxcơva có ghi lại một số chiếc xe tương tự như vậy.

Trong đoạn video mới được công bố hôm qua, quay cảnh hiện trường vụ ám sát ông Nemtsov chỉ 2 phút sau khi tiếng súng nổ ra, chiếc xe ô tô chở kẻ sát nhân, được cho là đã rời khỏi hiện trường với tốc độ 60 km/h nhằm tránh gây sự chú ý của những người xung quanh.

Ban đầu, các cảnh sát cho biết họ tìm kiếm 2 chiếc Ford Focus bị nghi là phương tiện hung thủ đã dùng để chạy trốn sau khi bắn cựu Phó thủ tướng Nemtsov tại chân cây cầu Bolshoy Moskvoretsky, gần điện Kremlin. Sau đó, một chiếc Ford Mondeo màu trắng đã được tìm thấy trong ngày 28/2.

Người mẫu Ukraine Anna Duritskaya, bạn gái ông Nemtsov. (Ảnh:

Người mẫu Ukraine Anna Duritskaya, bạn gái ông Nemtsov. (Ảnh: DailyMail)

Chính trị gia Boris Nemtsov bị ám sát vào 23h31 tối 27/2 (giờ địa phương), bởi một kẻ ám sát được cho là đã đứng đợi ông Nemtsov ở bậc thang của cây cầu.

Tại thời điểm trên, ông Nemtsov đang đi cùng một phụ nữ mặc áo khoác trắng, được cho là bạn gái ông - người mẫu người Ukraine Anna Duritskaya.

Sau khi giết ông Nemtsov, sát thủ đã chạy về phía một chiếc xe dừng trên cầu, cách nơi nổ súng vài mét, ngồi vào ghế cạnh vô-lăng và sau đó chiếc xe lao đi. Theo lời khai của một nhân chứng, sát thủ cao chừng 1,7 - 1,75m, tóc đen cắt ngắn, mặc quần jean xanh và áo len nâu.

Hiện cơ quan điều tra đang xem xét 5 động cơ quanh vụ ám sát. Theo Vladimir Markin, người phát ngôn của Ủy ban điều tra, vụ giết người có thể là hành động khiêu khích nhằm gây bất ổn cho tình hình chính trị Nga.

Ngoài ra nó cũng có thể liên quan tới những lời đe dọa chính trị gia Nemtsov sau khi ông bày tỏ một số quan điểm với vụ tấn công vào tạp chí Charlie Hebdo ở Paris cũng như lập trường phản đối cuộc chiến tại Ukraine của ông.

Trong một diễn biến mới nhất, Ủy ban Điều tra Nga đã thông báo trao thưởng 3 triệu rúp, tương đương gần 50.000 USD, cho người cung cấp thông tin đáng giá giúp làm sáng tỏ vụ sát hại ông Nemtsov. Ủy ban Điều tra cũng đề nghị những ai chứng kiến vụ sát hại hoặc có thông tin liên quan thông báo theo đường dây nóng hay số điện thoại của trụ sở cơ quan điều tra.

Thoa Phạm - Vũ Anh
Theo Life News, RT