1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiêu diệt một trùm phiến quân

(Dân trí) - Lực lượng an ninh Nga ngày 27/3 đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân ở Bắc Kavkaz, nơi nhóm cực đoan tìm lập nhà nước Hồi giáo.

Nga tiêu diệt một trùm phiến quân
 

Alim Zankishiyev chết trong làn đạn sau cuộc đấu súng với lực lượng an ninh Nga. Hắn ta là thủ lĩnh nhóm cực đoan đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở các tỉnh Karachayevo-Cherkessia và Kabardino-Balkaria.

 

Tổng thống Nga Medvedev gọi phong trào ly khai ở Bắc Kavkaz, chịu trách nhiệm cho cái chết của 37  người trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào sân bay lớn nhất Mát x cơ va vào năm ngoái, là vấn đề an ninh nội địa lớn của Nga.

 

Cơ quan chống khủng bố Nga cho biết Zankishiyev đã lẩn trốn trong một ngôi nhà ở thủ phủ của vùng, Nalchik. Trước đó, cảnh sát đã yêu cần hắn ta hạ vũ khí và đầu thú.

 

Được biết Zankishiyev chịu trách nhiệm cho hơn 30 vụ tấn công trong vòng 1 năm qua ở khu vực.

 

Nga hiện đang mở rộng các hoạt động truy quét nhằm vào cuộc nổi dậy của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở vùng Bắc Caucasus, mà chủ yếu là ở Dagestan và Ingushetia. Tuy nhiên, khu vực Kabardino-Balkaria vốn nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng và trượt tuyết cũng đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong thời gian gần đây.

Phan Anh

Theo Reuters