1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thử nghiệm thành công robot bảo vệ tên lửa chiến lược

(Dân trí) - Nga đã thử nghiệm thành công một loại robot chiến đấu tự động, có khả năng bảo vệ tên lửa chiến lược. Loại robot này giúp tăng cường năng lực chiến đấu của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SMF) và đảm bảo an ninh tại các khu vực quân sự.

Robot lính canh của Nga (Ảnh: RT)
Robot "lính canh" của Nga (Ảnh: RT)

RT dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này vừa thử nghiệm thành công một loại robot hiện đại “có một không hai” để bảo vệ các cơ sở của SMF. Các cuộc thử nghiệm do đơn vị tên lửa Kozelsk, đóng ở Kaluga phía nam Moscow, tiến hành.

Robot “lính canh” này được điều khiển từ xa, có khả năng đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự chiến lược, đặc biệt là các vị trí của tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết robot này được trang bị các thiết bị quang điện tử rà phá bom mìn bằng súng phóng lựu và radar trinh sát, có khả năng tự động hoặc bán tự động tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 400 mét.

Đây là loại robot chạy bánh xích, có khả năng tải 300kg, với tốc độ 30km/h và chỉ mất chưa đầy 30 giây để triển khai hoạt động. Ngoài ra, robot này có thể hoạt động ở khu vực có môi trường nguy hiểm như sau các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân, hóa học hay sinh học.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, robot “lính canh” đã hoàn thành rất tốt các cuộc thử nghiệm bảo vệ các cơ sở tên lửa chiến lược với tình huống giả định là các cuộc tấn công ngầm từ bên trong. Robot này đã sẵn sàng được đưa vào sản xuất.

Ngoài loại robot mới, Nga cũng đã thử nghiệm một loại xe bọc thép chống biệt kích Taifun-M, vốn được dùng để bảo vệ các tổ hợp tên lửa chiến lược của Nga. Được phát triển dựa trên khung thân xe bọc thép BTR-82, Taifun-M được trang bị thêm rất nhiều hệ thống, thiết bị điện tử và cảm biến tối tân quan sát không gian xung quanh nhằm tìm kiếm, phát hiện người và phương tiện tiềm ẩn trong phạm vi 5km. Được đưa vào sử dụng năm 2013, đến năm 2016, SMF đã sở hữu 14 chiếc Taifun-M mới.

Nhật Minh

Theo RT