1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "thử lửa" hơn 200 vũ khí mới ở Syria

(Dân trí) - Nga đã thử nghiệm hơn 200 loại vũ khí mới ở Syria trong chiến dịch kéo dài hơn 2 năm nhằm ủng hộ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, một quan chức cấp cao của Nga cho biết ngày 22/2.

Nga âm thầm đưa Su-57 đến Syria thử lửa?


Nga được cho là đã thử nghiệm nhiều máy bay chiến đấu ở Syria. (Ảnh minh họa: Naharet)

Nga được cho là đã thử nghiệm nhiều máy bay chiến đấu ở Syria. (Ảnh minh họa: Naharet)

"Trong quá trình giúp đỡ người dân Syria anh em, chúng ta đã thử nghiệm hơn được hơn 200 loại vũ khí mớ", hãng tin AFP dẫn lời ông Vladimir Shamanov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, cho biết.

Quan chức này cũng nói thêm: "Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay các nước, kể cả những nước không phải đồng minh, đổ xô mua vũ khí của chúng ta. Ngày nay mô hình công nghiệp quân sự giúp quân đội của chúng ta có thể tự hào".

Bình luận trên được đưa ra giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng Nga có thể đã đưa hai máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 tới Syria. Hai chiếc Su-57 được cho là đã hạ cánh xuống căn cứ không quân ở tỉnh Latakia của Syria hôm 21/2.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 này “miễn nhiễm” với các loại vũ khí phòng không vác vai (MANPAD) – vũ khí được cho là đã bắn hạ máy bay Su-25 của Nga tại Syria hồi đầu tháng này.

Điện Kremlin chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin Su-57 được triển khai ở Syria. Trong khi đó, hãng tin RBK dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các máy bay Su-57 trên được triển khai tới căn cứ Khmeimim ở Syria để "thử nghiệm trong các điều kiện tác chiến thực tế".

Không quân Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria vào tháng 9/2015 nhằm ngăn chặn các nhóm phiến quân, khủng bố theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad. Cuối năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ lệnh rút phần lớn lực lượng của Nga tại Syria về nước với lý do đã đạt được mục tiêu đề ra trong đó có việc đẩy lùi nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang ở Syria. Theo Nhóm giám sát Nhân quyền Syria, ít nhất 250 người chết vì những vụ nã pháo và không kích ở khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus kể từ tối 18/2. Riêng trong ngày 20/2, ít nhất 106 dân thường thiệt mạng. Đây là số người chết cao nhất trong khoảng thời gian 48 giờ ở Syria kể từ năm 2013.

Minh Phương

Theo AFP