1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập trận bắn đạn thật sát nách NATO, Trung Quốc, Triều Tiên

(Dân trí) - Lực lượng vũ trang Nga đã tổ chức 2 cuộc tập trận bắn đạn thật ở 2 khu vực khác nhau, tại biên giới giáp các quốc gia thành viên NATO và biên giới với Trung Quốc và Triều Tiên.

Máy bay Su-25SM của Nga (Ảnh: Air Time)
Máy bay Su-25SM của Nga (Ảnh: Air Time)

Newsweek trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại cực Tây của lãnh thổ nước này, ngày 21/12, lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn Hạm đội biển Baltic đã khai hỏa lựu chống tăng RPG-7 và súng phóng lựu tự động AGS-17 nhằm vào một đội quân vũ trang bất hợp pháp giả định tại trường huấn luyện Khmelevka ở Kaliningrad.

Quân khu Kaliningrad của Nga là nơi Nga thực hiện các cuộc diễn tập tương tự cho tới cuối tháng này. Đây là khu vực giáp biên giới với nhiều thành viên của NATO như Lithuania và Ba Lan và đang trở thành điểm nóng căng thẳng giữa Nga và NATO gần đây.

Quan hệ giữa Nga và NATO đã xấu đi kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, khiến phong trào “chống Nga” bùng phát trong các nước phương Tây. Các nước khu vực Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania cũng như Ba Lan đã trở thành tuyến đầu của nhóm tác chiến NATO, buộc Nga phải trang bị hệ thống khí tài hiện đại tới khu vực này, như tên lửa hạt nhân Iskander-M.

Mỹ đã gửi hàng trăm quân tới đồn trú tại căn cứ quân sự ở Ba Lan, động thái khiến Nga lên án Washington vi phạm hiệp ước giữa NATO-Nga ký năm 1997, vốn cấm mọi hành vi hiện diện quân sự thường trực của NATO ở biên giới Nga.

Cách đó hơn 7.000km, tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc và Triều Tiên, các máy bay chiến đấu Nga tập trận bắn đạn thật nhằm vào các nhóm binh lính và khí tài quân sự giả định tại khu huấn luyện Primorsky Krai, thuộc Quân khu Đông Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập có sự góp mặt của các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25SM và Su-25UB, cùng các trực thăng Mil Mi-8AMTSh và Kamov Ka-50.

Đây là khu biên giới tiếp giáp với “điểm nóng” Triều Tiên, nơi được dự đoán là có thể bùng phát chiến tranh bất cứ lúc nào. Trong tình thế căng thẳng leo thang, Nga đang cùng Trung Quốc tìm cách ổn định và kiểm soát tình hình.

Đức Hoàng

Theo Newsweek