1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích trong đêm, còi báo động vang khắp Kiev trước thượng đỉnh NATO

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc không kích xuyên đêm vào thủ đô Kiev, chỉ vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO bắt đầu diễn ra tại Lithuania.

Nga tập kích trong đêm, còi báo động vang khắp Kiev trước thượng đỉnh NATO - 1

Một vụ nổ ở Kiev trong trận tập kích hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters).

"Đối phương đã không kích Kiev lần thứ hai trong tháng này", Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram hôm 11/7.

Theo ông Popko, các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ toàn bộ máy bay không người lái (UAV) Shahed do Nga phóng đi trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Ukraine nghi UAV này do Iran sản xuất.

"Lần trước, vào đầu tháng 7, đối phương cũng sử dụng Shahed. Các máy bay không người lái của Iran được phóng từ hướng nam, có thể là từ vùng lãnh thổ Krasnodar của Nga", ông Popko thông báo trên Telegram.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại hoặc thương vong sau trận tập kích của Nga vào đêm 10/7, rạng sáng 11/7.

Theo lực lượng không quân Ukraine, cảnh báo không kích đã vang lên khắp Kiev trong một giờ và kéo dài hơn ở các khu vực khác tại miền Đông Ukraine.

Các nhân chứng ở Kiev đã nghe thấy những tiếng nổ giống như âm thanh của hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu trong cuộc không kích.

Phương Tây và Ukraine nghi ngờ UAV được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine là UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất và Nga tiến hành sơn lại. Iran thừa nhận từng bán một số lượng nhỏ UAV cho Nga trước chiến sự ở Ukraine nhưng đã dừng cấp thêm hàng, trong khi Moscow tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa trong cuộc chiến với Ukraine.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, hồi tháng 5 cảnh báo, Iran sẽ phải "gánh hậu quả" sau khi thủ đô Kiev bị tập kích ồ ạt bởi các UAV sát thủ Shahed do Iran chế tạo. 

Giới chức Ukraine và các nhà phân tích chỉ ra rằng, gần đây Nga có xu hướng tăng cường tấn công vào Kiev bằng nhiều loại vũ khí với tần suất cao bất thường.

Theo các chuyên gia quân sự, Nga sử dụng một lượng lớn UAV cho các cuộc tập kích này bởi đây là loại vũ khí có giá thành rẻ hơn nhiều so với tên lửa. Ngoài ra, chiến thuật tấn công ồ ạt ban đêm dường như nhằm tác động đến tâm lý của Ukraine. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của Nga dường như nhằm làm suy yếu năng lực phòng không của Kiev, buộc họ phải tiêu tốn đạn dược nhiều hơn để bắn hạ các UAV rẻ tiền.

Trận tập kích mới nhất của Nga vào Kiev diễn ra chỉ vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO bắt đầu diễn ra tại Vilnius, Lithuania. Cuộc xung đột Nga - Ukraine và việc mời Ukraine gia nhập NATO được cho là hai chủ đề chính "phủ bóng" thượng đỉnh NATO lần này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông chắc chắn rằng vào cuối tuần, liên minh sẽ có "sự thống nhất và thông điệp mạnh mẽ" về tư cách thành viên trong tương lai của Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky những ngày gần đây hối thúc liên minh này đưa ra những tín hiệu rõ ràng tại hội nghị.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ kéo theo hệ quả vô cùng tiêu cực đối với kiến trúc an ninh châu Âu. Ông Peskov nhấn mạnh, Nga coi Ukraine tìm cách vào NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và buộc Moscow phải có "phản ứng mạnh mẽ, kiên quyết".

Theo Reuters