1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga tập kích dữ dội, Ukraine đối mặt thử thách khắc nghiệt nhất

Thành Đạt

(Dân trí) - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo Ukraine sẽ phải trải qua một mùa đông khắc nghiệt sau các cuộc giao tranh dữ dội vừa qua.

Nga tập kích dữ dội, Ukraine đối mặt thử thách khắc nghiệt nhất - 1

Đám cháy bùng phát sau trận tập kích tên lửa ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Tình hình ở Ukraine là một trong những vấn đề an ninh năng lượng cấp bách nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống năng lượng của Ukraine đã trụ được hai mùa đông vừa qua… Nhưng mùa đông năm nay sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất từ trước đến nay", Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol tuyên bố hôm 19/9.

Moscow bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào tháng 10/2022, sau vụ đánh bom cầu Crimea của Nga.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công từ tháng 3 năm nay, nhắm mục tiêu các nhà máy điện và cơ sở phân phối điện trên khắp Ukraine để đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga.

Theo IEA, làn sóng tấn công trong năm nay đã đe dọa khả năng cung cấp điện cho Ukraine trong giai đoạn cao điểm vào mùa đông.

Cơ quan này lưu ý rằng, mặc dù tình trạng mất điện luân phiên và các gián đoạn khác trong hoạt động cung cấp điện về cơ bản thường xuyên xảy ra vào mùa hè, nhưng việc mất điện vào mùa đông khi cần hệ thống sưởi ấm có thể gây ra "sự gián đoạn nghiêm trọng hơn nữa đối với các bệnh viện, trường học và các tổ chức quan trọng khác".

IEA đã đưa ra một kế hoạch hành động gồm 10 điểm nhằm hỗ trợ Ukraine giải quyết các vấn đề an ninh năng lượng cấp bách của nước này. Các biện pháp được đề xuất bao gồm cải thiện an ninh của cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị và phụ tùng thay thế để sửa chữa, đầu tư vào hiệu quả năng lượng và tăng cường nhập khẩu điện và khí đốt từ EU.

Ước tính về lượng công suất phát điện mà Ukraine đã mất là khác nhau, nhưng hầu hết các chuyên gia đều nhất trí rằng tình trạng cắt điện và mất điện là điều không thể tránh khỏi trong mùa đông năm nay.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố các cuộc không kích của Nga đã phá hủy khoảng 9 gigawatt hạ tầng năng lượng của Ukraine, "tương đương với công suất của ba quốc gia vùng Baltic".

Bà tuyên bố EU có kế hoạch phân bổ 160 triệu euro (178 triệu USD) từ số tiền thu được từ các tài sản của Nga bị đóng băng trong khối để giúp Kiev giải quyết các vấn đề về năng lượng, bất chấp những cảnh báo liên tục của Moscow rằng việc sử dụng tiền của Nga cũng tương tự hành vi trộm cắp.

Bà von der Leyen ngày 20/9 đã đến Kiev với kế hoạch thảo luận trực tiếp về tình hình năng lượng với Tổng thống Ukraine Volodymy Zelensky.

Nga khẳng định các cuộc không kích của nước này không nhằm vào dân thường. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố mục tiêu của Moscow khi nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine và khả năng triển khai quân đội và thiết bị mới ra tiền tuyến.

Theo RT