1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga tăng quân lên 1,9 triệu, lột xác trong "Diện mạo mới"

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa quyết định tăng quân số lên 1,9 triệu quân, trong bối cảnh NATO đang thiết lập vòng vây xung quanh Nga.

Nga tăng quân lên con số 1,9 triệu

Một nghị định mới được công bố trên cổng thông tin luật pháp chính thức của chính phủ Nga cho biết, số lượng cán bộ của lực lượng vũ trang Nga từ ngày 1/7 năm nay sẽ tăng lên đến 1,9 triệu người, trong đó có 1 triệu quân nhân.

Nội dung tài liệu cho biết, quy định mới về số lượng nhân viên của lực lượng vũ trang Nga kể từ ngày 1/ 1/2017 là: Tổng quân số 1.897.694 người, trong đó có 1.013.628 quân nhân; còn đến 1/7/2017 là 1.903.051 người, trong đó có 1.013.628 quân nhân.

Trong bản dự thảo trước của nghị định, đội ngũ nhân viên của lực lượng vũ trang đã được thiết lập ở mức 1,88 triệu người, trong đó có 1 triệu quân nhân. Như vậy, số lượng quân đã được điều chỉnh tăng thêm khoảng 23.000 người.

Giới chức lãnh đạo Bộ quốc phòng Nga cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục xây dựng lại cơ cấu tổ chức và biên chế của mình, có tính đến tình hình địa-chính trị trên thế giới, nhằm đảm bảo an ninh của đất nước.

Thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Pankov nhấn mạnh, tình hình trên thế giới hiện nay về bản chất là không ổn định, có nhiều mối đe dọa và thách thức, kể cả những nguy hiểm từ các tổ chức khủng bố quốc tế. Đó chính là những thách thức lớn nhất với Nga hiện nay.

Trong tình hình đó, các lực lượng vũ trang Nga được sắp xếp lại, thay đổi thành phần chiến đấu và số lượng, phân bố các nhóm kết hợp, giải quyết nhiệm vụ về định hướng hoạt động và chiến lược. Những vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Giới chức lãnh đạo nước này đã phân tích chi tiết công việc của mình trong những năm qua, rút ra kết luận thực tế, để rút kinh nghiệm và lập kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2017, với mục đích nhất quán là đảm bảo tuyệt đối độc lập chủ quyền và an ninh quốc gia.

Bên cạnh vấn đề điều chỉnh cơ cấu tổ chức và biên chế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này phải tăng cường khả năng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang.

Quân đội Nga đã trở thành một trong những quân đội hùng mạnh nhất thế giới
Quân đội Nga đã trở thành một trong những quân đội hùng mạnh nhất thế giới

Đẩy nhanh cải tổ quân đội mang tên “Diện mạo mới”

Vừa qua, ông Putin tuyên bố trong phiên họp của Ủy ban quân sự-công nghiệp Nga rằng, các lực lượng vũ trang nước này và ngành công nghiệp quốc phòng cần phải tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội và tăng tốc độ triển khai và tái trang bị cho các đơn vị,

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, cùng với binh chủng không quân, hải quân, ý nghĩa của lực lượng lục quân trong các cuộc xung đột quân sự có thể là rất lớn và nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp cho họ vũ khí tốt nhất, trang bị công nghệ hiện đại, tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu.

Một trong những chỉ số quan trọng của lực lượng bộ binh (Quân chủng lục quân) là tính cơ động, linh hoạt trong điều chuyển quân đường dài và triển khai tới bất cứ nơi nào trên thế giới trong thời gian ngắn nhất. Đó chính là yêu cầu cấp bách nhất trong thời gian tới.

Giới chuyên gia nhận định, kể từ khi tái cầm quyền vào năm 2012, Tổng thống Putin đã đầu tư rất lớn cho công cuộc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Quân đội Nga hiện nay đang có những bước tiến rất nhanh và bền vững trong cuộc cải tổ sâu rộng mang tên “Diện mạo mới”.

Theo kế hoạch này, Nga sẽ đầu tư hàng nghìn tỷ rúp để thay thế hầu như hoàn toàn vũ khí-trang bị mới hiện đại vào năm 2020, bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức, biên chế của quân đội Nga cũng thay đổi theo hướng tinh gọn, hợp lý, khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Những dáng dấp của một quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại đã manh nha được bộc lộ từ chiến dịch “Mùa xuân Crimea”, diễn ra vào cuối tháng 2 đến tháng 3/2014, bảo vệ cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 và tiến trình sáp nhập vào Nga sau đó.

Đặc biệt là đến chiến dịch can thiệp quân sự của Nga vào Syria chống các tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo (IS) và Fateh al-Sham (tức chi nhánh al-Qaeda Syria, trước đây là Jabhat al-Nusra), lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã cho thấy khả năng tác chiến vô cùng hiệu quả.

Đến nay, lực lượng vũ trang Nga đã trở thành một trong những đội quân hùng mạnh và có khả năng tác chiến mạnh mẽ nhất trên thế giới, đủ sức đương đầu với mọi đối thủ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và lợi ích của Nga trên toàn thế giới.

Theo Nhật Nam

Đất Việt