1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng gấp đôi số lượng binh sĩ tập trận lên 80.000

(Dân trí) - Giới chức Nga hôm qua 19/3 tuyên bố tăng gấp đôi số binh lính tham gia cuộc tập trận do Tổng thống Putin phát động (lên 80.000 người) nhằm thị uy sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây xoay quanh vấn đề Ukraine đang dâng cao.

Nga tăng gấp đôi số lượng binh sĩ tham gia tập trận quy mô toàn quốc lên 80.000 người. (Ảnh:

Nga tăng gấp đôi số lượng binh sĩ tham gia tập trận quy mô toàn quốc lên 80.000 người. (Ảnh: Business Insider)

AFP dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov hôm qua 19/3 cho hay, ngoài tăng số lượng binh lính lên gấp đôi (80.000 người), số máy bay tham gia tập trận cũng được tăng lên 220 chiếc.

Ông Gerasimov cho biết các binh sĩ ở quân khu miền tây và miền trung cùng các máy bay quân sự đã được lệnh tham gia cuộc tập trận.

Tổng thống Putin hôm 16/2 đã hạ lệnh cho hơn 40.000 binh sĩ trên toàn quốc, từ vùng Bắc Cực, viễn đông, đến vùng Kavkaz bất ổn phía nam tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn. Tổng thống Nga cũng điều các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân cũng được điều đến bán đảo Crimea vào dịp kỷ niệm một năm sáp nhập vào lãnh thổ Nga (18/3/2014).

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết hơn 3.000 binh sĩ cũng đang tiến hành tập trận tại hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương Sakhalin, gần Nhật Bản cùng 1.000 đơn vị vũ khí và thiết bị. Mátxcơva đã triển khai đến Sakhalin, trong đó có cả hệ thống tên lửa đất đối không Osa và các xe tăng.

Đây là cuộc tập trận mới nhất trong hàng loạt cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn gần đây của Nga trong bối cảnh quan hệ của nước này với phương Tây đã rơi xuống mức thấp nhất sau Chiến tranh Lạnh.

Trong khi Kiev và các nước phương Tây nhiều lần cáo buộc Mátxcơva hậu thuẫn binh sĩ và vũ khí cho phe ly khai đông Ukraine, Nga kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này.

Mátxcơva hồi tháng trước đã mở một cuộc tập trận quy mô lớn với hàng nghìn binh sĩ sát biên giới với các nước khu vực Baltic. Để đáp trả, Washington đã tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 3 tháng ở Estonia, Latvia và Lithuania với sự tham gia của khoảng 3.000 binh lính.

Thoa Phạm
Theo AFP