1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ “thử nhuệ khí” Obama về vấn đề vũ khí

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Mỹ hôm qua cho rằng, chính phủ Nga chắc chắn sẽ “thử nhuệ khí” của ông Obama và chính quyền Mỹ mới bằng cách giữ thái độ cứng rắn đối với kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu.

Phát biểu với các phóng viên, ông John Rood, quan chức cấp cao phụ trách vấn đề vũ khí của Bộ ngoại giao Mỹ, tin rằng người Nga đang đợi để đánh giá chính quyền Obama trước khi đưa ra quan điểm của họ về các vấn vũ khí gây tranh cãi.

 

Đề cập đến quan điểm của Nga về các căn cứ nằm trong kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại Ba Lan và Cộng hoà Séc, ông Rood cho biết, có vẻ như Nga đã “tạm dừng” để dự đoán cách tiếp cận về vấn đề an ninh quốc gia mới ở Washington.

 

“Đánh giá của tôi là người Nga có ý định thử nhuệ khí của chính quyền mới và tổng thống mới”, ông nói. “Tương lai sẽ cho thấy chính quyền mới sẽ chọn câu trả lời cho thách thức đó như thế nào”.

 

Ông nói rõ thêm: “Tôi cho rằng lá chắn tên lửa và những vấn đề khác sẽ nằm trong số những vấn đề mà người Nga định “thử” xem quan điểm của chính quyền mới như thế nào”.

 

Ông Rood đưa ra kết luận trên khi được hỏi về ấn tượng chung trong các cuộc thảo luận về một loạt các vấn đề vũ khí giữa Mỹ và Nga vào hôm thứ hai vừa qua. Ông cũng cho rằng người Nga cuối cùng đã không thay đổi quan điểm trong các cuộc thảo luận về lá chắn tên lửa, mặc dù Mỹ đã đưa ra đề xuất Nga có thể tiếp cận thường xuyên với các trạm radar và các tên lửa đánh chặn.

 

Nhà ngoại giao Rood đã dẫn đầu đoàn của chính phủ Mỹ tới Mátxcơva để thảo luận với các quan chức cấp cao Mỹ về hàng loạt về đế, trong đó có thoả luận về một hiệp ước thay thế hiệp ước vũ khí hạt nhân START, sẽ không còn hiệu lực vào tháng 12/2009. Ông Rood đánh giá các cuộc thảo luận rất hữu ích nhưng không đạt được đột phá nào.

 

Trong khi đó, tại Mátxcơva hôm qua các hãng thông tấn của Nga trích lời Ngoại trưởng Lavrov cho hay, Mátxcơva hi vọng chính quyền của Obama sẽ đồng ý rằng các giới hạn vũ khí theo thoả thuận START “nên được giữ nguyên và củng cố thêm, chứ không nên bỏ bớt đi”.

 

Phan Anh

Theo AP