1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ ngừng hợp tác với Mỹ về trạm vũ trụ ISS

(Dân trí) - Nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Washington đối với Mátxcơva trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Nga đã tuyên bố sẽ ngừng hợp tác với Mỹ về Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau năm 2020 và cũng cấm Mỹ sử dụng các động cơ tên lửa trong các vụ phóng vệ tinh quân sự.

Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
 
Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 14/5 đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Mỹ để đáp trả các lệnh trừng phạt của Washington sau khi Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3.

Ông Rogozin cho hay, Mátxcơva không có kế hoạch duy trì ISS sau năm 2020, dù Cơ quan hàng không Mỹ (NASA) hồi tháng 1 cho biết rằng chính phủ của Tổng thống Barack Obama muốn mở rộng vòng đời của trạm vũ trụ tới năm 2024.

Nga và Mỹ từ lâu đã hợp tác chặt chẽ về thăm do vũ trụ, bất chấp các bất đồng về chính sách ngoại giao.

Các chương trình vũ trụ của Nga và Mỹ đã phối hợp trong việc phóng và duy trì dự án ISS trị giá 100 tỷ USD trong 20 năm qua. Trạm vũ trụ này được chia sẻ bởi 15 quốc gia, nhưng việc sử dụng nó phụ thuộc vào Nga, quốc gia duy nhất có thể đưa các phi hành gia đến và về từ ISS. Mỹ hiện phải trả cho Nga hơn 60 triệu USD mỗi lần đưa một nhà du hành Mỹ lên ISS.

Mỹ muốn giữ ISS hoạt động đến ít nhất cho tới năm 2024, nhưng giờ đây Nga chính thức từ chối đề nghị của Mỹ nhằm tiếp tục hợp tác về dự án sau năm 2020.

Phó thủ tướng Rogozin hôm qua cũng tuyên bố Nga sẽ không bán các động cơ tên lửa cho Mỹ để phục vụ các vụ phóng quân sự.

Ngoài ra, Nga sẽ tạm ngừng hoạt động của 11 trạm định vị vệ tinh (GPS) của Mỹ trên lãnh thổ nước này kể từ tháng 6 tới và sẽ đàm phán với Washington về việc mở các trạm tương tự tại Mỹ phục vụ hệ thống định vị vệ tinh riêng của Nga, Glonass.

Ông Rogozin đe dọa đóng cửa vĩnh viễn các địa điểm GPS của Mỹ tại Nga nếu các cuộc đàm phán không đạt được kết quả vào tháng 9 tới.

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã dẫn tới cuộc đối đầu Đông-Tây nghiêm trọng nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Mỹ đã ban hành lệnh cấm visa và đóng băng tài sản đối với các quan chức và các nhà lập pháp Nga, và cũng nhắm vào các công ty có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin. Liên minh châu Âu (EU) cũng áp đặt các lệnh trừng phạt với Mátxcơva.

An Bình
Theo AFP