1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Sẽ đối thoại chính trị trước khi hợp tác quân sự với NATO

(Dân trí) - Nga tuyên bố sẽ tiếp tục các kế hoạch nhằm khôi phục quan hệ chính trị chính thức với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho dù không tham dự cuộc họp với các tư lệnh của khối này vào tháng tới như đã thông báo.

Nga: Sẽ đối thoại chính trị trước khi hợp tác quân sự với NATO  - 1
Nga sẽ không tham dự cuộc họp của Nato vào ngày 7/5 này.
 
“Chúng tôi đã hoãn cuộc gặp với các tư lệnh”, một nhà ngoại giao Nga nói, ám chỉ đến cuộc gặp vào ngày 7/5 giữa 28 nước thành viên NATO với Nga. “Chúng tôi đã giải thích rằng Nga sẽ khởi động lại đối thoại chính trị trước khi hợp tác quân sự”. 

 

Đặc phái viên Nga tại NATO Dmitry Rogozin từ hôm 20/4 đã tuyên bố Nga sẽ không tham gia cuộc họp ngày 7/5 với các quan chức quân sự hàng đầu của NATO để phản đối cuộc tập trận “khiêu khích” mà khối này lên kế hoạch tổ chức ở Gruzia. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở một trung tâm huấn luyện cách thủ đô Tbilisi của Gruzia 20km về phía Đông từ ngày 6/5-1/6 tới.

 

Phía NATO hôm qua đã xác nhận tuyên bố này của Nga, giữa lúc có lo ngại những căng thẳng trong quan hệ Nga-Grudia có thể sẽ bị thổi bùng thành ngọn lửa xung đột giữa Nga và NATO. Quan hệ Nga và Gruzia căng thẳng từ khi nổ ra cuộc chiến ngắn hồi tháng 8 năm ngoái và Mátxcơva lo ngại bất kỳ sự hợp tác nào giữa NATO và chính phủ ủng hộ phương Tây ở Tbilisi. Nhưng thời gian gần đây, NATO đang muốn Mátxcơva trợ giúp chiến dịch của mình ở Afghanistan và đã tái khởi động quan hệ ở mức độ phi chính thức.

 

Phát ngôn viên NATO Carmen Romero cho biết về phía NATO, cho tới nay vẫn chưa có gì thay đổi. “Cuộc gặp quân sự cấp cao vẫn sẽ diễn ra và Nga vẫn được mời. Nga sẽ phải tự quyết định có dự hay không", ông nói.

 

Mỹ thì cho rằng việc Nga rút khỏi cuộc gặp với các quan chức NATO để phản đối cuộc tập trận của khối này với Gruzia “là điều đáng tiếc”. Theo Mỹ, cuộc tập trận này được lên kế hoạch từ mùa Xuân năm 2008, trước khi ông Obama lên làm Tổng thống Mỹ với hy vọng quan hệ song phương có thể được cải thiện. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không nhận được xác nhận về bất kỳ quyết định nào của Nga.

 

Cuộc tập trận dự kiến có sự tham gia của 1.300 quân từ 19 nước thành viên NATO cùng các nước đối tác. Nhưng đến ngày hôm qua, đã có ba nước tuyên bố rút khỏi kế hoạch này là Cadắcxtan (đồng minh của Nga và là một đối tác trong Cương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO), Extônia và Lítva tuyên bố sẽ không tham gia.

 

Có tin, trước cuộc tập trận của NATO ở Grudia, Mátxcơva bất ngờ tăng thêm lực lượng bộ binh và hải quân tại Nam Ossetia và Abkhazia “và đã vạch kế hoạch tiến hành những cuộc tập trận quân sự quy mô lớn” tại hai nước cộng hòa vừa tuyên bố độc lập khỏi Gruzia này.

 

Trà Giang

Theo AFP, Reuters