1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ bàn giao cho Trung Quốc 48 máy bay trực thăng

(Dân trí) - Từ nay đến cuối năm, Trung Quốc sẽ nhận thêm 48 máy bay trực thăng Mi-171E theo hợp đồng ký với Nga từ năm 2012.

Mi-171E là một trong những dòng máy bay trực thăng hiện đại nhất hiện nay.
Mi-171E là một trong những dòng máy bay trực thăng hiện đại nhất hiện nay.

Phó Giám đốc bộ phận xuất khẩu công nghệ trực thăng và dịch vụ thuộc Tập đoàn nhà nước Nga Rosoboronexport, ông Vladislav Kuzmichev, cho biết tập đoàn này sẽ hoàn tất hợp đồng với Trung Quốc trong năm nay.

“Chúng tôi sẽ hoàn tất việc cung cấp trực thăng Mi-171 cho Trung Quốc trong năm nay. Hợp đồng 48 máy bay trực thăng này đã được ký kết hồi năm 2012 và chúng tôi dự tính sẽ hoàn thành hợp đồng vào mùa Hè”, ông Kuzmichev phát biểu tại triển lãm HeliRussia-2014.

Theo hợp đồng ký tháng 7/2012, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 55 máy bay trực thăng Mi-171E với giá thành mỗi chiếc khoảng 10-12 triệu USD.

Hãng RIA Novosti của Nga nhận định đây là một trong những hợp đồng bán trực thăng Mi-171E lớn nhất của Nga.

Mi-171E thuộc dòng trực thăng xuất khẩu hiện đại, được cải tiến từ trực thăng vận tải Mi-8. Dòng trực thăng này có thể chở được 37 người, đạt tốc độ bay 250km/h, di chuyển được 610 km và có thể chở được lượng hàng hóa lên tới 4 tấn khối.

Mi-171E được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động ở châu Á và Trung Đông.

Thông tin về hợp đồng Mi-171E được công bố trong bối cảnh hải quân Nga và Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung ở biển Hoa Đông, gần khu vực xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Quan hệ Nga - Trung đang trong thời kỳ phát triển mạnh nhất do cả hai nước cùng có quan hệ căng thẳng với phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tại Thượng Hải, hai nước đã ký một loạt văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó đáng lưu ý nhất là thỏa thuận trị giá 400 tỷ USD bán khí đốt cho Trung Quốc trong vòng 30 năm. Hợp đồng này vừa giúp Nga có được thị trường thay thế cho thị trường châu Âu đang khép lại do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu, vừa giúp Trung Quốc thỏa mãn cơn khát năng lượng giá rẻ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế trong hàng thập niên tới.

Vũ Anh
Tổng hợp