1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

“Nga sẵn sàng cắt giảm thêm vũ khí hạt nhân”

(Dân trí) - Nga sẵn sàng cắt giảm cắt giảm số vũ khí hạt nhân nhiều hơn mức được dự kiến trong Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START I) với Mỹ, nếu Washington đáp ứng những lo ngại của Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Nga sẵn sàng cắt giảm thêm vũ khí hạt nhân”  - 1
Tổng thống Medvedev khẳng định động thái của Nga phụ thuộc vào vấn đề tấm chắn tên lửa của Mỹ.
 
Đó là tuyên bố do đích thân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra ngày 20/6 trong cuộc họp báo tại Amsterdam, nhân chuyến thăm 2 ngày Hà Lan. Một hiệp ước tiếp theo nhằm cắt giảm vũ khí hạt nhân trong kho vũ khí của hai cựu đối thủ thời Chiến tranh Lạnh này sẽ là chủ đề chính trong cuộc họp thượng đỉnh Nga-Mỹ vào tháng tới tại Mátxcơva. 

 

“Chúng tôi sẵn sàng giảm nhiều hơn số phương tiện phóng mang đầu đạn hạt nhân so với yêu cầu trong START I”, nhà lãnh đạo Nga nói. Theo ông, cần hạ thấp hơn nữa số đầu đạn hạt nhân được qui định trong START I mà Nga đang thương thuyết lại với Mỹ. Căn cứ theo thỏa thuận năm 2002, hai bên sẽ giảm số đầu đạn hạt nhân xuống tới mức từ 1.700 đến 2.200 vào năm 2012.

 

Trong một tuyên bố do điện Kremlin gửi cho các hãng thông tấn Nga cùng ngày, Tổng thống Medvedev nhấn mạnh rằng để có được động thái này từ Mátxcơva, Washington trước hết phải đáp ứng những quan ngại của Mátxcơva về dự án tấm chắn tên lửa ở châu Âu mà Nga vẫn đòi Mỹ phải hủy bỏ. Đối với Mátxcơva, hệ thống tấm chắn tên lửa này là nhắm vào nước Nga, chứ không phải nhắm vào những quốc gia “nguy hiểm” như Iran - leo lời của Washington.

 

Hiệp ước START 1 về cắt giảm vũ khí chiến lược ký kết năm 1991 sẽ hết hạn vào ngày 05/12/2009. Mỹ và Nga hiện đang thương lượng một hiệp ước mới.

 

Vòng đàm phán kế tiếp về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa hai nước sẽ diễn ra vào tuần tới tại Geneve, sau hai vòng đàm phán ở cấp chuyên viên trong tháng 5 và đầu tháng 6. 

 

Hiệp ước vũ khí mới là trung tâm nỗ lực của Tổng thống Medvedev và người đồng cấp Mỹ Barack Obama nhằm cải thiện mối quan hệ song phương vốn đã xuống đến mức như thời hậu Chiến tranh Lạnh dưới thời của chính quyền Tổng thống George W.Bush. 

 

Trà Giang

Theo Reuters, AFP