1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga san phẳng kho rocket HIMARS, bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho biết đã phá hủy các kho vũ khí, nhiên liệu của Ukraine trong 24 giờ qua, đồng thời bắn rơi tiêm kích Su-27 của đối phương.

Nga san phẳng kho rocket HIMARS, bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine - 1

Một tiêm kích Su-27 của Ukraine (Ảnh: AeroTime Hub).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 thông báo, tại khu vực Donetsk, Nga đã phá hủy của Ukraine 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, một khẩu lựu pháo D-30.

Nga tuyên bố, các vụ tấn công của lực lượng nước này đã khiến Ukraine mất 500 quân nhân, một kho đạn chuyên dành cho hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Nga thông báo phòng không nước này bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine ở Novogrigorovka, Kherson, đánh chặn 6 quả rocket HIMARS của đối phương, cùng 17 máy bay không người lái.  

Ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, Nga nói đã chặn các mũi tấn công của các nhóm lực lượng Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu 170 quân nhân, 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika, 2 lựu pháo Msta-B và 2 D-20 cùng một kho đạn.

Tại Kupyansk, Nga cho biết Ukraine bị mất 30 binh sĩ, 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất, 1 khẩu lựu pháo D-20, 1 hệ thống pháo M777 và 1 pháo tự hành Akatsiya.

Theo hướng Kherson, Nga nói đã 40 binh sĩ Ukraine đã bị loại bỏ, cùng với xe tăng và pháo tự hành Gvozdika. Một kho nhiên liệu ở thành phố Zaporizhia cũng bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tình hình ở tiền tuyến vẫn rất căng thẳng khi Ukraine đang mở chiến dịch phản công trên toàn mặt trận.

Trong khi đó, ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, tin rằng cuộc chiến ở Ukraine không thể kéo dài trong nhiều năm vì lý do liên quan tới nguồn lực.

Theo ông, tiềm năng về nguồn lực của Ukraine đang gia tăng. Dù phương Tây chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu vũ khí của Kiev, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng các nước đang tăng cường sản xuất. Ông cho rằng, trong tương lai, Ukraine sẽ nhận được đủ số vũ khí họ mong muốn.

Mặt khác, quan chức Ukraine nhận định nguồn lực của Nga đang suy giảm. "Chiến sự là rất tốt kém. Nga đã chi tiêu rất nhiều cho cuộc xung đột này", ông nói, cho rằng Nga sẽ có thể đối mặt với thách thức về kinh tế.

Theo ông Podoliak, đóng băng xung đột là kịch bản tốt nhất cho Nga để Moscow có thời gian để củng cố và tăng cường năng lực quân đội, nhưng Ukraine sẽ không để điều này xảy ra. 

Theo Tass, Ukrainska Pravda