1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga rải mìn dựng "vành đai lửa", chặn đà tiến công tốc lực của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã rải mìn dày đặc ở khu vực dọc tiền tuyến phía nam và đưa số lượng đáng kể quân dự bị tham gia cuộc chiến ở khu vực này.

Nga rải mìn dựng vành đai lửa, chặn đà tiến công tốc lực của Ukraine - 1

Các hệ thống rải mìn từ xa của Nga (Ảnh: MilitaryLeak).

"Đối phương đang nỗ lực ngăn cản bước tiến của các đơn vị chúng ta. Để đạt được mục tiêu này, họ đã triển khai hệ thống công sự với các bãi mìn dày đặc và số lượng quân dự bị đáng kể. Chiến dịch của Ukraine vẫn tiếp tục như kế hoạch", tướng Valeriy Zaluzhnyi, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm 19/6.

Kostiantyn Denysov, một chiến binh của Quân đoàn Tự do Ukraine, nói với truyền hình nhà nước rằng quân đội Nga đã dựng phòng tuyến và phóng "hỏa lực khổng lồ" để ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào của Ukraine.

"Chúng ta đang giành lại một số khu định cư, nhưng chính tại đây, chúng ta mới thấy được cái giá phải trả. Những binh sĩ với những vết thương rất nặng", Denysov nói.

"Có một số khu vực trên tiền tuyến đang diễn ra giao tranh liên miên. Chúng ta phải thừa nhận đối phương đã đào sâu phòng tuyến. Họ đã đưa quân đội chính quy của Nga vào đây. Ngoài ra còn có một số quân được huy động, bao gồm những người từ khu vực Moscow", binh sĩ Ukraine nói thêm.

"Đối phương có lực lượng pháo binh rất mạnh. Họ đang pháo kích vào lực lượng của chúng ta từ mọi hướng. Họ đang sử dụng máy bay không người lái để điều chỉnh hỏa lực. Họ có rất nhiều máy bay không người lái, đó là một vấn đề lớn. Họ đang tấn công không chỉ binh sĩ của chúng ta mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự từ trên không", Denysov cho biết.

Theo Denysov, các đơn vị Nga đã xây dựng "các hào bê tông và bãi mìn, đặt bẫy quân Ukraine trên các công sự tạm thời" và gây khó khăn cho lực lượng Ukraine trong việc giành lại lãnh thổ.

Các quan chức quân sự Ukraine thừa nhận, trọng tâm của Nga hiện vẫn tập trung ở mặt trận miền Đông.

"Các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka vẫn là trọng tâm nỗ lực chính của đối phương. Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục. Có 39 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo cập nhật hôm 19/6.

Serhii Cherevatyi, người phát ngôn lực lượng phía đông của quân đội Ukraine, cho biết quân đội Nga đang "sử dụng các đơn vị bộ binh, đơn vị đổ bộ đường không, cũng như các đơn vị tấn công "Storm Z"" ở phía đông và đã nã pháo vào các vị trí của Ukraine hơn 500 lần trong 24 giờ qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/6 tuyên bố Ukraine không mất cứ điểm nào, mà chỉ giành được những vị trí mới, khi mở chiến dịch phản công.

"Các chiến binh của chúng ta đang tiến công ở một số khu vực, đồng thời phòng thủ và kháng cự trước các đợt tiến công ngày càng khốc liệt của đối phương ở các khu vực khác. Chúng tôi chưa để mất vị trí nào. Chỉ có những khu vực được giải phóng", ông Zelensky nói.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã giải phóng tổng cộng 8 ngôi làng và 113km2 lãnh thổ kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu từ đầu tháng này.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar khẳng định Kiev chưa tung ra "đòn tấn công mạnh nhất". Tuy nhiên, bà Maliar thừa nhận chiến dịch phản công rất khó khăn vì hỏa lực mạnh của Nga.

Theo Reuters, CNN