Nga ra tuyên bố quan trọng về Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung
(Dân trí) - Nga tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 ký với Mỹ hay lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS).
Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/8 tuyên bố cho biết nước này không còn coi mình bị ràng buộc bởi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hay hiệp ước gồm các hạn chế tự nguyện về việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, do điều kiện duy trì lệnh cấm này đã không còn tồn tại.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các động thái của phương Tây trong việc triển khai loại vũ khí này đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp tới an ninh của Nga, buộc Moscow phải có các biện pháp đáp trả phù hợp.
“Với việc những cảnh báo nhiều lần của chúng tôi bị phớt lờ, và tình hình đang tiến tới việc triển khai thực tế các hệ thống tên lửa mặt đất tầm trung và tầm ngắn do Mỹ sản xuất tại châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nga buộc phải tuyên bố không còn điều kiện nào để duy trì lệnh cấm đơn phương triển khai các loại vũ khí tương tự, và Nga không còn coi mình bị ràng buộc bởi các hạn chế tự nguyện đã thông qua trước đây”, tuyên bố nêu rõ.
Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc rằng từ năm 2023, Moscow đã quan sát thấy việc các hệ thống có khả năng phóng INF do Mỹ sản xuất được triển khai tới các quốc gia NATO ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương để thử nghiệm trong các cuộc diễn tập.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, những bước đi nói trên dẫn tới việc hình thành và gia tăng các năng lực tên lửa ở những khu vực giáp với Nga, tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng nguy hiểm giữa các cường quốc hạt nhân.
Về các biện pháp đáp trả cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các quyết định sẽ được ban lãnh đạo Nga đưa ra dựa trên đánh giá liên ngành về quy mô triển khai các tên lửa mặt đất INF của Mỹ và phương Tây, cũng như những diễn biến tổng thể trong lĩnh vực an ninh quốc tế và ổn định chiến lược.
Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) được ký kết giữa Liên Xô và Mỹ vào tháng 12/1987. Hiệp ước này cấm triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km. Tuy nhiên, Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước vào năm 2019. Dù vậy, Nga từng cam kết sẽ không sản xuất và triển khai các tên lửa thuộc diện INF nếu Washington cũng làm tương tự trên toàn thế giới.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga có quyền triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn nếu NATO tiếp tục các hành động gần biên giới Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng khẳng định lệnh cấm đơn phương của Nga về INF đang đi tới “hồi kết logic” vì phương Tây không đánh giá đúng mức sự kiềm chế của Moscow.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, việc Nga chấm dứt sự ràng buộc bởi lệnh cấm đơn phương triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) là kết quả trực tiếp từ chính sách của các nước NATO đối với Moscow. Ông cũng cảnh báo Nga sẽ có thêm các bước đi tiếp theo để đáp trả.
“Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga về việc rút khỏi lệnh cấm triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn là hệ quả từ chính sách chống Nga của các quốc gia NATO. Đây là thực tế mới mà tất cả các đối thủ của chúng ta sẽ phải chấp nhận. Hãy chờ đợi những bước đi tiếp theo”, ông Medvedev viết trong bài đăng bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X.