1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng tên lửa, phá hủy kho nhiên liệu lớn của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy một kho nhiên liệu khổng lồ của quân đội Ukraine.

Nga phóng tên lửa, phá hủy kho nhiên liệu lớn của Ukraine - 1

Một kho nhiên liệu của Ukraine bị phá hủy trong xung đột với Nga (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 9/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy một kho chứa 70.000 tấn nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực thành phố Zaporizhia.

"Tại thành phố Zaporizhia, một cuộc tập kích tên lửa chính xác của chúng ta đã phá hủy kho chứa 70.000 tấn nhiên liệu phục vụ cho hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine tại khu vực Donbass", Bộ Quốc phòng Nga viết trên tài khoản Telegram chính thức.

Bên cạnh đó, Nga khẳng định đã phá hủy nhiều nhà kho chứa đạn hỏa tiễn và đạn pháo của Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 102 cùng Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của quân đội Ukraine tại các khu vực Orekhov ở Zaporizhia và Vuhledar ở Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 10 hỏa tiễn phóng từ pháo phản lực phóng loạt HIMARS cũng như Smerch của quân đội Ukraine. Ngoài ra, một tên lửa Grom-2 cùng 14 máy bay không người lái (UAV) cũng đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Cũng trong ngày 9/4, nhà chức trách Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã điều nhiều vũ khí hạng nặng để tấn công các khu vực biên giới của nước này.

Tại tỉnh Sumy, 79 vụ tấn công đã được ghi nhận bởi pháo binh và súng cối Nga tại các khu vực Bilopilllia, Khotin, Velyka Pysarivka và Myropillia. Chín quả bom cũng đã được Moscow ném xuống làng Myropillia tại tỉnh biên giới này. Ngoài ra, các UAV cảm tử của Nga cũng đã tham gia vào màn tập kích trên.

Ở tỉnh biên giới Chernihiv, vào hôm 9/4, Nga đã sử dụng một tên lửa không đối đất để tấn công vào một công trình hạ tầng của Ukraine. Theo một số nguồn tin, một cây cầu đã bị đánh sập tại khu vực này bởi một tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Nga. Vụ tập kích này không để lại thiệt hại về người.

Thời gian gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các vụ tập kích sử dụng tên lửa và UAV tự sát nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, trong đêm 22, rạng sáng ngày 23/3, các khu vực Kiev và Zaporizhia ở Ukraine đã bị tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trước đó, nhà chức trách Ukraine cũng cáo buộc Nga đã tiến hành tập kích tên lửa thành phố cảng chiến lược Odessa nằm ven bờ Biển Đen ở miền Nam nước này trong đêm 21/3.

Đến ngày 27/3, hai tên lửa S-300 được cải tiến để tấn công mục tiêu mặt đất cũng đã đánh trúng thành phố Sloviansk ở miền Đông Ukraine. Vụ tập kích này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho phía Ukraine.

Theo Eurasiantimes, Ukrainska Pravda