1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng tên lửa "bất khả chiến bại", tấn công dồn dập mục tiêu ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiếp tục tiến hành trận không kích quy mô lớn vào Ukraine, triển khai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tấn công mục tiêu quân sự của Kiev.

Nga phóng tên lửa bất khả chiến bại, tấn công dồn dập mục tiêu ở Ukraine - 1

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 cho biết lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine. Cuộc tấn công bao gồm các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và máy bay không người lái.

Trong một tuyên bố trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu bao gồm các cơ sở sản xuất đạn pháo 155mm, 152mm và 125mm cho xe tăng và pháo binh Ukraine cũng như các xưởng sản xuất máy bay không người lái và nhà máy đạn dược.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả mục tiêu đã bị đánh trúng và mục đích của cuộc tấn công đã đạt được.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ chính xác số lượng mục tiêu, vị trí của các mục tiêu hoặc số lượng đạn được sử dụng.

Truyền thông Ukraine đưa tin lực lượng Nga đã phóng khoảng 40 tên lửa. Ukraine báo cáo thiệt hại ở thành phố Dnepropetrovsk và khu vực Sumsky, đồng thời tuyên bố rằng một nửa số tên lửa và máy bay không người lái của Nga không tiếp cận được mục tiêu.

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 8 trong số 40 tên lửa của Nga. Quân đội Kiev cũng xác nhận khoảng 20 tên lửa không bị bắn hạ, nhưng vẫn không thể tiếp cận mục tiêu do "các hoạt động tác chiến điện tử được triển khai".

Truyền thông Ukraine đưa tin Nga đã tấn công các mục tiêu ở 7 khu vực khác nhau. Cảnh báo không kích đã được ban hành ở tất cả các tỉnh của Ukraine.

Trong các trận không kích gần đây, Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, một trong những vũ khí uy lực được Moscow tuyên bố là "bất khả chiến bại".

Tên lửa Kinzhal là một phần trong kho vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là không thể bị đánh chặn nhờ tốc độ di chuyển của chúng, gấp 9-10 lần tốc độ âm thanh.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Moscow thường bắn đầu đạn siêu vượt âm vào những mục tiêu mà họ coi là "có giá trị cao và được bảo vệ tốt".

Sự nguy hiểm của tên lửa Kinzhal nằm ở sự chính xác, tầm bắn và tốc độ siêu vượt âm của nó. Kinzhal sở hữu hệ thống dẫn đường đặc biệt, giúp tên lửa này có thể thay đổi quỹ đạo để né phòng không của đối phương ở mọi giai đoạn khi bay và khiến việc bắn hạ rất khó khăn.

Tên lửa có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500kg, hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 100-500kt.

Theo một quan chức Nga, vận tốc của Kinzhal vượt quá khả năng đánh chặn tối đa theo thiết kế của hệ thống phòng thủ Patriot được phương Tây cấp cho Ukraine. Quan chức này nói rằng, Kinzhal có khả năng tránh tên lửa ở giai đoạn cuối và tấn công mục tiêu theo phương thẳng đứng khiến các hệ thống đất đối không hiện tại không thể bắn rơi.

Nga nhiều lần tuyên bố lực lượng của nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hoặc cơ sở hạ tầng có liên quan đến quân sự của Ukraine.

Vụ không kích diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Ukraine tấn công thành phố Belgorod của Nga, khiến 3 người bị thương.

Vùng Belgorod giáp với vùng Kharkov ở Ukraine và đã bị pháo binh Kiev pháo kích trong nhiều tháng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa gần như liên tục kể từ ngày 30/12/2023, khi tên lửa mang đầu đạn chùm tấn công một khu vực ở trung tâm Belgorod.

Theo chính quyền địa phương, các cuộc tấn công ngày 30/12 khiến ít nhất 25 dân thường, trong đó có 5 trẻ em, thiệt mạng, trong khi hơn 100 người khác bị thương.

Nga đã đáp trả vụ tấn công vào Belgorod bằng cách liên tục tấn công các khu phức hợp công nghiệp - quân sự, kho tên lửa và đạn dược của Ukraine cũng như các kho thiết bị do Mỹ và các đồng minh gửi cho Kiev.

Theo RT