1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đổi chiến thuật tấn công, nhắm thẳng huyết mạch quốc phòng Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tình báo Anh cho rằng Nga đã thay đổi chiến lược tấn công quy mô lớn vào Ukraine, chuyển trọng tâm từ lĩnh vực năng lượng sang công nghiệp quốc phòng.

Nga đổi chiến thuật tấn công, nhắm thẳng huyết mạch quốc phòng Ukraine - 1

Đám cháy bùng phát trong trận tập kích của Nga vào Kiev hôm 2/1 (Ảnh: Reuters).

"Các nhà hoạch định Nga gần như chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng (Ukraine) khi họ chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài", báo cáo của Cơ quan tình báo Anh cho biết hôm 3/1.

Kể từ ngày 29/12/2023, Nga đã đẩy mạnh cường độ tấn công vào Ukraine. Moscow đã sử dụng một phần đáng kể trong kho tên lửa phóng từ trên không được sản xuất trong những tháng gần đây.

Tình báo Anh nhấn mạnh rằng, các vụ tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine hồi đầu tháng 12 năm ngoái cho thấy Nga sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng của Kiev. Tuy nhiên, các động thái mới của Nga cho thấy ít nhất Nga đã có sự thay đổi tạm thời trong cách tiếp cận đối với các cuộc tấn công tầm xa.

Trong 4 ngày qua, Nga đã phóng gần 300 tên lửa và hơn 200 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Sáng 2/1, Nga đã phóng ít nhất 99 tên lửa các loại vào Ukraine. Trước đó, ngày 29/12, Nga đã sử dụng 158 tên lửa và UAV để tấn công mục tiêu khắp Ukraine.

Tình báo Quốc phòng Anh tin rằng các cuộc tấn công gần đây của Nga nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Chiến thuật này trái ngược với các cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa đông năm 2022, khi Nga tập trung tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong đợt tập kích mới nhất, Nga tuyên bố chỉ tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Nga đang cố tình tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái để tấn công hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong những ngày gần đây. Ngoài ra, đợt tấn công lần này cũng nhằm phá hủy các kho tên lửa, đạn dược, bao gồm vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Giới phân tích cho rằng, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tấn công gần đây của Nga dường như là khiến Ukraine kiệt quệ nguồn lực phòng không như tên lửa NASAMS, Patriot được phương Tây viện trợ. Đáng chú ý, Moscow triển khai chiến thuật này vào thời điểm Mỹ và Liên minh châu Âu bắt đầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev, dẫn đến một kịch bản là Ukraine có thể sẽ không còn lá chắn nào trong thời gian tới.

Những cuộc tập kích quy mô lớn vài ngày qua cho thấy điều Ukraine lo ngại nhiều tháng qua đã trở thành hiện thực: Nga tích trữ tên lửa để tung đòn tấn công mạnh vào mùa đông.

Trong khi đó, Kiev kêu gọi các đồng minh phương Tây đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng cách đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị phòng không, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa trong bối cảnh sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine đang có dấu hiệu bị đình trệ.

Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak, cho biết ông đã thảo luận về các cuộc tấn công của Nga với Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.

"Chúng tôi đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường phòng không Ukraine", ông Yermak tuyên bố.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Ukraine đang học cách thích nghi với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng của Moscow, nhưng Kiev vẫn cần được giúp đỡ nhằm tăng cường năng lực phòng không đối phó với Nga.

Thông báo từ văn phòng báo chí của NATO hôm 3/1 cho biết, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ vẫn duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine.

"Các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine một loạt hệ thống phòng không và cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ", thông báo nêu rõ.

Theo Pravda