1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng tàu Soyuz đem đuốc Olympic vào vũ trụ

(Dân trí) - Sáng nay 7/11, tàu vũ trụ Soyuz-TMA đã được Nga phóng thành công, mang theo 3 nhà du hành người Nga, Nhật và Mỹ cùng ngọn đuốc Olympic 2014 vào vũ trụ. Đây là lần đầu tiên hành trình rước đuốc Olympic vươn cả ra ngoài trái đất.

Hãng tin AFP dẫn lời Cơ quan vũ trụ liên bang Nga khẳng định vụ phóng được thực hiện vào 4 giờ 14 phút giờ GMT sáng nay, từ bãi phóng Baikonur của Nga tại Kazakhstan.

Tàu vũ trụ dự định sẽ cập bến ISS trong chiều nay
Tàu vũ trụ dự định sẽ cập bến ISS trong chiều nay

Tên lửa Soyuz-FG cũng như khoang phi thuyền Soyuz-TMA đều được gắn các biểu tượng của Thế vận hội Sochi và vòng tròn Olympic.

Nhà du hành của NASA Rick Mastracchio trước đó đã bước lên những bậc thang để vào khoang du thuyền mang theo ngọn đuốc Olympic. Cùng đi với ông còn có nhà du hành Mikhail Tyurin của Nga và Koichi Wakata của Nhật.

Và trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, hai nhà du hành Nga đang có mặt trên trạm vũ trụ quốc tế ISS dự định sẽ đem theo ngọn đuốc trong hành trình ra ngoài khoảng không, vào 14 giờ 30 phút GMT thứ Bảy này, nhằm quảng bá cho Olympic Sochi diễn ra tại Nga.

Các quan chức Nga khẳng định ngọn đuốc sẽ không được đốt lên vì mục đích an toàn.

“Đưa ngọn đuốc Olympic vào không gian - chỉ có chúng ta mới có thể làm điều đó”, một bình luận viên của kênh truyền hình quốc gia Nga Rossiya-2 hồ hởi tuyên bố.

Ngọn đuốc Olympic được các phi hành gia mang lên tàu
Ngọn đuốc Olympic được các phi hành gia mang lên tàu

Trên thực tế, đuốc Olympic từng được đưa lên vũ trụ trước Thế vận hội 1996 và 2000, nhưng nó chưa từng được đem theo trong một chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không.

Ít phút sau khi rơi bệ phóng, tên lửa đã đưa các nhà du hành vào quỹ đạo như dự tính. Và khoang du thuyền của họ sẽ lên tới ISS vào khoảng 10 giờ 31 phút giờ GMT hôm nay. Sau đó, họ sẽ gia nhập cùng nhóm 6 nhà du hành đang có mặt trên trạm này.

Vật may mắn được họ treo trong khoang phi thuyền là một con gấu Bắc cực đồ chơi, một trong những biểu tượng của Sochi 2014. Món đồ này sẽ được dùng để minh họa cho tình trạng không trọng lượng.

Sau thời gian ngắn ở lại ISS, ngọn đuốc sẽ được 3 nhà du hành, những người đã hoàn tất thời gian 5 tháng rưỡi trên ISS đem trở về trái đất. Dự kiến những người này sẽ tiếp đất vào 2 giờ 50 GMT thứ Hai tuần sau tại Kazakhstan. Và chính ngọn đuốc này sẽ được dùng để thắp sáng đài lửa Olympic trên sân vận động Fisht ở Sochi trong lễ khai mạc ngày 7/2/2014.

Hồi tháng trước, trong một màn biểu diễn rước đuốc ngoạn mục, Nga đã đem ngọn đuốc Olympic tới Bắc cực trên một con tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Thanh Tùng
Theo AFP