1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phát triển máy bay ném bom thế hệ thứ 6

(Dân trí) - Nga đang phát triển một máy bay ném bom chiến lược không người lái thế hệ thứ 6 và có thể triển khai loại máy bay này sau năm 2040, Trung tướng Anatoly Zhikharev, Tư lệnh không quân tầm xa, cho biết hôm qua.

 
Một máy bay ném bom Tu-160 của Nga.
Một máy bay ném bom Tu-160 của Nga.

Cục thiết kế Tupolev của Nga hiện đang nghiên cứu loại máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới, PAK DA, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng khoảng năm 2025. Dòng máy bay mới sẽ thay thế phi đội máy bay hiện thời, gồm Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3.

Tương lai phát triển của máy bay ném bom tầm xa Nga đã trở thành chủ đề của các cuộc thảo luận trong những tháng gần đây.

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin phụ trách vấn đề quốc phòng cho biết hồi tháng 6 rằng ông ủng hộ phát triển dự án PAK DA cho không quân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thúc giục ngành công nghiệp hàng không vũ trụ phát triển một loại máy bay như vậy.

Hồi tháng 5, ông Rogozin đã kêu ngành công nghiệp quốc phòng Nga phát triển các vũ khí siêu thanh làm hệ thống tấn công trong tương lai. Ông Rogozin đã trích dẫn nỗ lực phát triển của Mỹ trong các chương trình X-51, Falcon, HiFire và HyFly làm ví dụ cho điều mà ông miêu tả là mối đe doạ gây ra bởi việc phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ.

Hiện tại, trên thế giới chỉ có Nga và Mỹ sở hữu các máy bay ném bom liên lục địa. Hầu hết các quốc gia sở hữu hạt nhân khác phụ thuộc vào các tên lửa đạn đạo liên lục địa được đặt trên các tàu ngầm, trong các hầm chứa tên lửa trên bộ hoặc các tên lửa hành trình.

Lực lượng không quân chiến lược của Nga hiện có tổng cộng 63 máy bay ném bom Tu-95MS và 13 chiếc Tu-160.

An Bình
Theo Ria