1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phái tuần dương hạm tên lửa tới Địa Trung Hải

(Dân trí) - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 4/9 dẫn nguồn tin quân sự cho hay, Nga đang phái một tuần dương hạm tên lửa tới Đông Địa trung Hải để đảm nhiệm các hoạt động hải quân ở khu vực, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cho khả năng tấn công quân sự vào Syria.

 

Nga phái tuần dương hạm tên lửa tới Địa Trung Hải


Tuần dương hạm Moskva sẽ đảm nhiệm sứ mệnh của một đơn vị hải quân trong khu vực mà theo Mátxcơva là rất cần để bảo vệ quyền lợi quốc gia của Nga. Tuần dương hạm này sẽ gia nhập cùng một tàu khu trục trong Hạm đội Baltic của Ngga và một tàu khu trục nhỏ của Hạm đội Biển Đen.

 

“Tuần dương hạm Moskva đang hướng tới Eo Gibraltar. Trong vòng xấp xỉ 10 ngày, nó sẽ tiến vào Đông Địa Trung Hải, để đảm nhiệm sứ mệnh làm mẫu hạm của lực lượng hải quân ở đây”, Interfax dẫn nguồn tin quân sự không được nêu tên cho hay.

 

Trong khi đó Tổng thống Mỹ Obama đã giành được sự ủng hộ quan trọng của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ về việc cho phép quân đội Mỹ tiến hành tấn công có giới hạn vào Syria, nhằm phản ứng trước cáo buộc Syria dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

 

Mátxcơva là đồng minh mạnh nhất của chính quyền Syria. Nga luôn khẳng định cuộc xung đột tại Syria phải được giải quyết qua đối thoại chính trị và Tổng thống Syria Assad phải là một thành tố tham gia vào cuộc đối thoại đó.

 

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn được đăng tải vào ngày 4/9, Tổng thống Nga Putin không loại trừ khả năng đồng thuận với Mỹ tấn công quân sự Syria, nếu có bằng chứng rõ ràng rằng Damascus tiến hành tấn công bằng vũ khí hóa học. Ông cũng nhấn mạnh cuộc tấn công sẽ bị coi là phi pháp nếu không có sự ủng hộ của Liên hợp quốc.

 

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các tàu chiến mới, trong đó có tuần dương hạm Moskva, đang được phái tới Địa Trung Hải, nhưng đây chỉ là động thái triển khai thường lệ.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho hay Nga không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào liên quan đến Syria.

 

Đầu tuần này, Interfax cũng cho hay Nga cũng sẽ phái một tàu do thám tới khu vực, nhưng nó sẽ hoạt động riêng rẽ với đơn vị hải quân ở đây.

 

Phan Anh

Theo Far News