1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phái đội tàu chiến tới Syria

(Dân trí) - Nga đã phái 1 tàu chiến tới Syria hôm qua, một nguồn tin trong hải quân Nga cho biết, trong khi một nguồn tin quân sự khác nói 4 tàu nữa đang trên đường tới đồng minh Ả-rập.

 
Tàu khu trục Smetlivy của hải quân Nga.

Tàu khu trục Smetlivy của hải quân Nga.

Mátxcơva là đồng minh lớn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời một nguồn tin khẳng định sứ mệnh của các tàu không liên quan gì tới cuộc xung đột đang tiếp diễn tại Syria.

Theo nguồn tin trên các tàu Nga chở các lính thuỷ đánh bộ trong một sứ mệnh huấn luyện, kèm theo thực phẩm, nước uống và nhiên liệu cho căn cứ sửa chữa và bảo dưỡng của hải quân Nga tại cảng Tartous bên bờ Đại Trung Hải ở Syria.

Tartus là căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở nước ngoài để phục vụ hoạt động các tàu chiến Nga trong khu vực Địa Trung Hải và hải quân nước này thường xuyên gửi hàng tiếp tế tới đó.

Tàu khu trục Smetlivy, từng tuần tra vùng biển ngoài khơi bời biển Syria hồi tháng 4 và 5, đã được bắt gặp đang rời cảng Sevastopol ở Biển Đen vào sáng 10/7.

“Smetlivy sẽ khởi hành tới Syria hôm nay… Tàu dự kiến sẽ tới eo biển Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 11/7”, nguồn tin hải quân cho biết.

Một phát ngôn viên tại Hạm đội Biển Đen của Nga xác nhận con tàu đã được điều đi, nhưng từ chối xác nhận điểm đến.

Nguồn tin quân sự nói với hãng tin Interfax rằng 3 tàu đổ bộ và 1 tàu khu trục chống tàu ngầm từ Hạm đội phía Bắc của Nga đã rời cảng Severomorsk để tới Tartous.

Nga, vốn đã ngăn cản các nỗ lực của phương Tây nhằm hối thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với chính quyền Tổng thống Syria Assad, là nhà cung cấp vũ khí cho Damascus. Tuy nhiên, một quan chức Nga ngày 9/7 tuyên bố Nga sẽ không ký bất kỳ một đồng vũ khí mới nào với Syria và cũng không bàn giao thêm bất kỳ vũ khí nào do cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

Hồi năm ngoái, Nga đã điều một đội tàu chiến tới vùng biển ngoài khơi Syria, trong đó có tàu sân bay Admiral Kuznetsov.

An Bình
Tổng hợp