1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine bị mất 1.200 quân nhân vì chiến dịch phản công bất thành

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga nói đã loại bỏ 1.200 quân nhân Ukraine khi Kiev mở chiến dịch phản công không thành công nhằm vào lực lượng của Moscow ở nhiều khu vực.

Nga nói Ukraine bị mất 1.200 quân nhân vì chiến dịch phản công bất thành - 1

Quân nhân Ukraine ở Donbass (Ảnh minh họa: New York Times).

Tass đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov hôm 30/8 thông báo, quân đội Ukraine đã "mất 1.200 quân nhân trong ngày qua khi tổ chức tấn công lực lượng của Moscow ở khu vực Nikolayev-Krivoi Rog và các vùng khác".

"Trong 24h qua, các lực lượng Nga đã loại bỏ (của Ukraine) 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 xe bọc thép chiến đấu khác, 8 xe bán tải với súng máy cỡ lớn và hơn 1.200 lính Ukraine", tướng Konashenkov thông báo, nhấn mạnh Kiev đã không thành công và chịu thiệt hại lớn khi thực hiện chiến dịch tấn công lực lượng Moscow ở miền Nam theo lệnh Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Konashenkov cho biết, để đẩy lùi cuộc tiến công của Ukraine, các lực lượng Nga nhằm mục tiêu vào lữ đoàn tấn công vùng núi số 128 của quân đội Ukraine được triển khai từ Tây Ukraine.

"5 quân nhân của lữ đoàn đã hạ vũ khí và đầu hàng", ông cho hay.

Ngoài ra, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác trên mặt đất, loại bỏ hơn 200 binh sĩ Ukraine, khoảng 40 lính đánh thuê nước ngoài, hơn 20 phương tiện bọc thép và một lượng lớn đạn pháo ở khu vực Dnepropetrovsk, theo ông Konashenkov.

Mặt khác, Nga cũng nhằm vào mục tiêu của Ukraine ở vùng Donetsk, miền Đông, khiến hơn 100 lính đánh thuê nước ngoài của quân đội Ukraine và trung đoàn quân tình nguyện Kraken bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Theo quan chức Nga, các máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh của Moscow đã tấn công 5 sở chỉ huy quân đội Ukraine trong ngày qua.

"Máy bay tác chiến - chiến thuật và hàng không lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Trong 24 giờ qua, Nga đã nhằm vào 5 sở chỉ huy, bao gồm cả lữ đoàn cơ giới số 108 và 65 gần khu Vodyanoye ở Donetsk và Veselyanka ở vùng Zaporozhye, lữ đoàn bộ binh biển số 35 và 36 của quân đội Ukraine ở khu vực Nikolayev và lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine ở thành phố Kharkov", người phát ngôn cho biết.

Các cuộc không kích của Nga đã phá hủy 52 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine tại 142 khu vực. Các lực lượng Nga cũng  loại bỏ 3 kho vũ khí gần các khu Sarny ở vùng Rovno, Krivoi Rog ở vùng Dnepropetrovsk và Vernopolye ở vùng Kharkov, ông Konashenkov tuyên bố.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công các phân xưởng sản xuất của nhà máy Intervzryvprom ở Krivoi Rog thuộc vùng Dnepropetrovsk - nơi sản xuất chất nổ cho quân đội Ukraine.

Trong ngày qua, ông Konashenkov nói rằng, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 tiêm kích Su-25, đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo Tochka-U và 53 rocket của Ukraine gồm 44 quả từ HIMARS, 5 quả Olkha và 4 quả Uragan.  

Nga cũng "bắn hạ 5 máy bay không người lái trong các khu vực Valeryanovka ở Donetsk, Chubarevka ở vùng Zaporozhye, Kapitolovka, Izyum và Krasnoye ở vùng Kharkov", theo quan chức Nga.

Tổng cộng, kể từ đầu chiến sự, Nga đã phá hủy của Ukraine 426 máy bay quân sự, 1.837 máy bay không người lái, 370 hệ thống tên lửa đất đối không, 4.539 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 822 bệ phóng tên lửa, 3.357 súng pháo dã chiến và súng cối, cùng 5.136 xe cơ giới quân sự đặc biệt.

Trước đó, cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đã phá vỡ phòng tuyến của Nga ở một số khu vực gần thành phố Kherson khi tiến hành chiến dịch phản công ở miền Nam. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine