1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói kỷ nguyên hợp tác với phương Tây kết thúc, dọa cắt quan hệ với Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức ngoại giao Nga cho rằng sau cuộc xung đột tại Ukraine, kỷ nguyên hợp tác giữa Moscow và phương Tây sẽ không thể quay trở lại như trước đây.

Nga nói kỷ nguyên hợp tác với phương Tây kết thúc, dọa cắt quan hệ với Mỹ - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ năm 2021 (Ảnh: Reuters).

"Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã trở thành một cột mốc quan trọng trên con đường hướng tới một trật tự thế giới mới", Aleksey Drobinin, quan chức Bộ Ngoại giao Nga, nhận định trong bài báo được công bố hôm 3/8. Ông Drobinin hiện đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về nghiên cứu học thuật và hoạch định chiến lược của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo ông Drobinin, phương Tây đang cố gắng bảo vệ sức mạnh của họ trước một thế giới đa cực, vì vậy các quốc gia như Nga, những nước từ chối "trật tự dựa trên quy tắc" của Washington, không còn lựa chọn nào khác ngoài sự phản kháng. Ông tin rằng sau cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, Nga không thể quay trở lại nỗ lực hợp tác với Mỹ và các đồng minh.

"Bất kể thời gian và kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine) ra sao, ngay bây giờ chúng ta có thể thừa nhận rằng, kỷ nguyên kéo dài 3 thập niên của mối quan hệ phần lớn mang tính xây dựng (giữa Nga) với phương Tây đã kết thúc", ông Drobinin nói.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 cảnh báo, nếu phe cứng rắn trong Quốc hội Mỹ hành động theo cách của họ và thúc đẩy Washington chỉ định Nga là nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, điều này có thể dẫn đến sự đổ vỡ hoàn toàn trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

"Nếu Washington quyết định ngừng hoàn toàn bất cứ tương tác nào với Moscow, chúng tôi có thể sống chung với điều đó", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Theo hãng tin RT, một số nhà lập pháp của Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã ủng hộ ý tưởng đưa Nga vào danh sách đen. Trước đó, Mỹ đã đưa Iran, Triều Tiên, Syria và Cuba vào danh sách này. Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện động thái như vậy.

Bà Zakharova cho biết nếu Mỹ coi Nga là nước bảo trợ khủng bố, điều đó sẽ trở thành "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Phát biểu của các quan chức Nga - Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang dồn dập trong những tháng qua vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Trong 6 tháng qua, Mỹ và đồng minh đã áp đặt làn sóng trừng phạt chưa từng có tiền lệ lên Nga nhằm gây áp lực buộc Moscow chấm dứt chiến sự. Nga đã trở thành quốc gia nhận nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới.

Mặt khác, phương Tây cũng tăng cường gửi vũ khí cho Ukraine, động thái mà Nga cảnh báo có thể khiến khủng hoảng ở Ukraine lan rộng. Thậm chí, nhiều quan chức và chuyên gia đã cảnh báo về kịch bản có thể xảy ra Thế chiến III và nguy cơ vũ khí hạt nhân có thể sẽ được triển khai. Mỹ hiện là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. 

Theo RT