1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nổi giận vì video dàn dựng của Trump có hình Putin

(Dân trí) - Điện Kremlin hôm nay kịch liệt chỉ trích việc ứng viên đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump dàn dựng một đoạn video trong đó có hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin để công kích đối thủ.

(Ảnh: The Political Insider)
(Ảnh: The Political Insider)

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump hôm nay đã tung ra một video dàn dựng để công kích đối thủ của đảng Dân chủ, mà cụ thể là bà Hillary Clinton. Trong đoạn video này, nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã cắt ghép nhiều hình ảnh khác nhau nhằm thể hiện sự nghi ngờ về khả năng của bà Hillary trong việc đối phó với ông Putin.

Để nói về những đối thủ “khó nhằn” nhất của nước Mỹ, đoạn video của ông Trump đưa vào hình ảnh ông Putin dễ dàng quật ngã đối phương trong một trận đấu judo, tiếp đến là hình ảnh của đao phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng Mohammed Emwazi hay còn gọi là “John thánh chiến”.

Tiếp đến là cảnh bà Hillary đang phát biểu nhưng chèn vào đó là âm thanh tiếng chó sủa. Trong cảnh cuối của video, ông Putin xuất hiện trở lại trong trạng thái bật cười.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay 17/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Tôi đã xem đoạn video. Tôi không chắc liệu Tổng thống Putin đã xem nó chưa. Nhưng quan điểm của chúng tôi là không hài lòng”. Ông Peskov cho rằng, đoạn video đã “làm xấu mặt” Nga. “Chúng tôi hy vọng quá trình tranh cử ở Mỹ diễn ra không đề cập đến đất nước chúng tôi”, ông Peskov nói.

Về cơ bản, trước khi xảy ra sự vụ này, truyền thông Nga có quan điểm về Trump tích cực hơn so với các ứng viên khác trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Bản thân Tổng thống Putin hồi cuối năm ngoái từng ca ngợi Trump là một nhân vật tài năng. Ông cũng bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ nếu Trump trở thành người đứng đầu Nhà Trắng.

Minh Phương