1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói EU hứa suông về việc kết nạp Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng việc EU hứa hẹn cho Ukraine gia nhập khối này chỉ là lời hứa suông, một ngày sau khi Brussels được khuyến nghị bắt đầu đàm phán kết nạp Kiev.

Nga nói EU hứa suông về việc kết nạp Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Tất nhiên, việc này chỉ như là treo củ cà rốt trước mặt con ngựa. Những lời hứa hẹn này khó mà thành thật", ông Dmitry Peskov nói trong chương trình trò chuyện (chat show) ngày 9/11.

Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra bình luận như trên một ngày sau khi bà Ursula von der Leyen tuyên bố Ủy ban châu Âu (EC) đã khuyến nghị Hội đồng châu Âu bắt đầu thương lượng tư cách thành viên của Ukraine.

Cụ thể, EC khuyến nghị các bên bắt đầu thương lượng ngay sau khi Ukraine thỏa mãn các điều kiện còn lại liên quan tới công tác chống tham nhũng, thông qua luật vận động bầu cử phù hợp với tiêu chuẩn EU và tăng cường các biện pháp bảo vệ dân tộc thiểu số.

Ukraine đệ đơn xin gia nhập EU sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2/2022 và chính thức được trao tư cách ứng viên gia nhập vào tháng 6 cùng năm.

Dù vậy, quyết định khuyến nghị vẫn cần sự nhất trí của lãnh đạo 27 nước EU tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 tới đây.

EC vào tháng 6/2022 đã đặt ra 7 tiêu chí cải cách cho Kiev phải hoàn thành trước khi bắt đầu các cuộc thương lượng gia nhập, bao gồm giải quyết tham nhũng và kiềm chế quyền lực của giới đầu sỏ.

Bà von der Leyen cho biết Ukraine hiện đã hoàn thành "hơn 90% các bước cần thiết".

Tín hiệu tích cực từ EU mang lại cú hích cho Ukraine vào thời điểm khó khăn. Nhưng liệu các nước EU có sẵn sàng phê duyệt quá trình đàm phán với đất nước hơn 40 triệu dân bị chiến tranh tàn phá hay không là điều chưa chắc chắn.

Theo TASS, Al Jazeera