1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nghiên cứu khả năng chế tạo tên lửa điện từ

Theo các nguồn tin mở, tên lửa điện từ sẽ tạo ra xung điện từ cực mạnh khi phát nổ.

TASS dẫn lời Phó Tổng Giám đốc Techmash Alexander Kochkin cho biết, tập đoàn này đang xem xét khả năng chế tạo các vật thể phóng dùng cho hệ thống phóng đa nòng, có khả năng đánh trúng mục tiêu với các xung điện từ.

Nga nghiên cứu khả năng chế tạo tên lửa điện từ - 1

Nga nghiên cứu khả năng chế tạo tên lửa điện từ. Ảnh minh họa: TASS.

“Việc chế tạo các vật thể phóng như vậy vẫn đang được thảo luận. Có một số ý tưởng chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện nếu có đề nghị từ khách hàng”, ông Kochkin nói, khi trả lời câu hỏi về việc thiết kế tên lửa cho hệ thống phóng đa nòng với các đầu đạn có thể tạo ra xung điện từ cũng như tên lửa tác chiến điện tử.

Ông Kochkin cho biết thêm rằng khách hàng từ Bộ Quốc phòng chưa đưa ra bất cứ đòi hỏi kỹ thuật nào cho các vật thể phóng như vậy.

Theo một số nguồn mở, vật thể phóng điện từ có thể tạo ra xung điện từ cực mạnh khi phát nổ. Các chuyên gia ngày nay không còn nói loại vật thể phóng này là vật thể phóng tác chiến điện tử vì nó không chỉ khử nhiễu hay tạo ra môi trường điện tử giả, mà còn đánh trúng bất cứ mục tiêu nào của kẻ thù, “đốt cháy” tên lửa dẫn đường, các phương tiện liên lạc, hoạt động của vệ tinh…

Hiện vẫn chưa có thông tin về việc các nước khác như Mỹ, Israel và Nga có sẽ tiến hành công việc chế tạo loại vũ khí tương tự như trên hay không.

Theo Hoàng Phạm

VOV.VN