Nga nêu thời điểm ông Putin có thể gặp ông Trump
(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ có thể diễn ra trong tháng này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 19/2 cho biết cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào cuối tháng 2 hoặc muộn hơn.
"Cuộc gặp có thể diễn ra vào cuối tháng 2, hoặc có thể không", ông Peskov nói với các phóng viên.
Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ gặp Tổng thống Putin vào cuối tháng 2, cũng tại Ả rập Xê út.
Tuần trước, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã điện đàm khoảng 90 phút, mở cánh cửa khôi phục quan hệ Mỹ - Nga khi ông Trump tìm cách nhanh chóng chấm dứt chiến sự Ukraine.
Sau cuộc hội đàm Nga - Mỹ vào ngày 18/2 tại Riyadh, Ả rập Xê út, Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vẫn chưa được ấn định và khó có thể diễn ra vào tuần tới. Ả rập Xê út được đề cập là địa điểm tiềm năng cho cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.
Vào ngày 18/2, Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm tại Riyadh, kéo dài 4 giờ rưỡi. Đại diện của phái đoàn Nga tại cuộc hội đàm là Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov và người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.
Phái đoàn Mỹ tham dự hội đàm gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steven Witkoff.
Theo ông Ushakov, hai phái đoàn đã thảo luận về mọi vấn đề trong chương trình nghị sự, bao gồm cả việc đưa lập trường của Nga và Mỹ xích lại gần nhau và thảo luận về tình hình Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov mô tả cuộc trao đổi với các quan chức Mỹ mang tính xây dựng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng ông Lavrov và ông Rubio đã nhất trí thành lập các nhóm đàm phán về Ukraine cũng như về hợp tác trong tương lai về các lợi ích địa chính trị chung.
Ngoại trưởng Rubio cho biết, sau cuộc đàm phán kéo dài hơn 4 giờ ở Ả rập Xê út, Mỹ và Nga đã đồng ý về 4 nguyên tắc, bao gồm việc chỉ định một nhóm cấp cao để giúp đàm phán và giải quyết vấn đề chấm dứt xung đột ở Ukraine theo cách được tất cả các bên liên quan chấp nhận.
Phía Ukraine đã phản đối cuộc hội đàm, cho rằng việc thảo luận về tương lai của Ukraine mà thiếu đại diện của nước này là điều không hợp lý.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ hoãn chuyến thăm chính thức tới Ả rập Xê út cho đến ngày 10/3, sau khi Kiev không được mời tham dự cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ - Nga vào ngày 18/2.