1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow sẵn sàng thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START) với Mỹ nếu Washington thay đổi lập trường về Ukraine.

Nga nêu điều kiện đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik).

Trong bình luận trên kênh Telegram hôm 21/6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Mỹ khá nghiêm túc trong việc đàm phán với Nga về một hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới.

Tuy nhiên, ông Medvedev khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ "ngừng cung cấp vũ khí" cho Ukraine và "ngăn chặn nước này gia nhập NATO".

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không tiếp tục tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân START Mới với Mỹ cho đến khi Washington lắng nghe quan điểm của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 2 năm ngoái tuyên bố Moscow ngừng tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START Mới). Tuy nhiên, Nga khẳng định không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ.

Quyết định của Nga khiến phương Tây lo ngại. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông xem quyết định của nhà lãnh đạo Nga về việc tạm ngừng hiệp ước START Mới với Mỹ là bước đi sai lầm. Mặc dù vậy, ông khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, việc có thêm nhiều vũ khí hạt nhân và ít thỏa thuận kiểm soát vũ khí đang khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn.

Hiệp ước START Mới giữa Nga và Mỹ có hiệu lực từ năm 2011, trong đó quy định mỗi nước không triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Theo giới quan sát, Nga tạm ngừng tham gia START Mới dường như nhằm kéo thêm các nước đồng minh khác của Mỹ có vũ khí hạt nhân vào hiệp ước và gây sức ép với phương Tây về vấn đề Ukraine.

Sau động thái của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thông báo Washington sẽ ngừng chia sẻ thông tin cần thiết với Nga theo hiệp ước START Mới để đáp trả quyết định của Moscow.

Mỹ cho biết nước này sẽ ngừng gửi cho Nga những thông tin về tình trạng và vị trí của tên lửa, bệ phóng theo quy định của hiệp ước. Ngoài ra, Mỹ sẽ thu hồi các đặc quyền ngoại giao và thị thực của các thanh sát viên START Mới của Nga. Mỹ cũng sẽ ngừng cung cấp dữ liệu về các vụ phóng tên lửa.  

Theo học thuyết hạt nhân, Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ bị tấn công bằng hạt nhân hay vũ khí hủy diệt khác có thể đe dọa đến sự tồn vong của nước này.

Nga được cho là hiện sở hữu kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới với khoảng 5.977 đầu đạn hạt nhân tính đến năm 2022, so với 5.428 đầu đạn hạt nhân của Mỹ.

Theo Tass