1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu tăng 13%

Minh Phương

(Dân trí) - Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân đang tăng chi tiêu cho loại vũ khí này. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng số tiền đó nên dành cho đầu tư vào các chương trình môi trường, xã hội.

Chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu tăng 13% - 1

Binh sĩ Nga tham gia tập trận hạt nhân chiến thuật (Ảnh: EPA).

Theo báo cáo của tổ chức Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân tăng khoảng 13% trong năm 2023 lên kỷ lục 91,4 tỷ USD.

Theo ICAN, đà tăng này chủ yếu là do ngân sách quốc phòng của Mỹ tăng mạnh ở thời điểm căng thẳng địa chính trị leo thang do cuộc xung đột Ukraine và xung đột ở Dải Gaza.

ICAN cho biết, 9 quốc gia sở hữu hạt nhân đều chi tiêu nhiều hơn. Trong đó, chi tiêu của Mỹ là 51,5 tỷ USD, Trung Quốc 11,9 tỷ USD, Nga 8,3 tỷ USD, Anh 8,1 tỷ USD, Pháp 6,1 tỷ USD.

Ước tính chi tiêu của Ấn Độ, Pakistan và Israel đều phức tạp hơn và khó khăn hơn.

Susy Snyder, một trong những tác giả của nghiên cứu, cảnh báo rằng các quốc gia hạt nhân "đang trên đà chi 100 tỷ USD mỗi năm cho vũ khí hạt nhân".

Chuyên gia này cho rằng, số tiền đó thay vì đầu tư vào vũ khí hạt nhân, thì nên sử dụng cho các chương trình môi trường và xã hội.

"Hàng tỷ USD này có thể được sử dụng để chống biến đổi khí hậu và cứu các loài động vật và thực vật duy trì sự sống trên Trái đất khỏi bị tuyệt chủng, chưa kể đến việc cải thiện các dịch vụ y tế và giáo dục trên toàn thế giới", chuyên gia Snyder nói.

Trong 5 năm qua, kể từ khi ICAN bắt đầu phân tích, tổng hợp số liệu, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân toàn cầu đã tăng 34%. Trong khoảng thời gian đó, chi tiêu của Mỹ tăng 45%, Anh tăng 43%.

Dữ liệu khác do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Sipri) tổng hợp cho thấy, số lượng đầu đạn hạt nhân đang hoạt động toàn cầu cũng tăng nhẹ lên 9.585, chủ yếu là do Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân từ 410 lên 500 đầu đạn.

Theo Guardian