1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga-Mỹ vừa bắn vừa đấu khẩu

Sự kiện pháo hạm Nga từ biển Caspian bắn tên lửa hành trình sang Syria cách xa 1.500 km đã trở thành đầu đề bình luận của báo chí quốc tế.

Nga-Mỹ vừa bắn vừa đấu khẩu - 1

Nga không kích IS bằng tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến của Nga ở biển Caspian. (Nguồn: AP)

Tại Mỹ, báo Wall Street Journal giữ thái độ trung lập, chỉ nhấn mạnh đến hỏa lực tên lửa Nga. Báo Washington Post nhận định tên lửa Nga đánh trúng mục tiêu nhờ Nga phối hợp tốt với quân đội Syria và Iran, tên lửa Nga cũng sẽ giúp bộ binh Syria phản công thắng lợi.

Trong khi đó, nhiều báo như The Guardian, ВВС tiếp tục kêu gọi liên minh chống Nhà nước Hồi giáo do Mỹ đứng đầu cảnh giác bởi Nga không chỉ đánh Nhà nước Hồi giáo mà còn nhắm đến quân nổi dậy Syria. Không ít báo tố “chính sách đối ngoại gây hấn” của Nga và nêu lên “mối đe dọa Nga”.

Thực ra báo chí phương Tây cũng như liên minh do Mỹ đứng đầu “đồng thanh tương ứng” chỉ trích Nga từ khi Nga mở chiến dịch không kích ở Syria vào cuối tháng 9.

Nga tuyên bố chỉ đánh Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố. Liên minh của Mỹ phản pháo Nga đã ném bom phần lớn vào quân nổi dậy Syria. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã chấm tọa độ rất kỹ. Quân nổi dậy Syria liền hô hàng chục dân thường thiệt mạng do trúng pháo Nga.

Sau khi tàu chiến Nga bắn 26 tên lửa hành trình sang Syria, đài truyền hình Mỹ CNN dẫn nguồn tin giấu tên cho rằng có bốn tên lửa Nga rơi ở Iran nhưng không nêu địa điểm rơi và thiệt hại.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đã trả đũa: “Bất kỳ người chuyên nghiệp nào cũng biết trong các chiến dịch như thế, chúng tôi cần phải chốt tọa độ mục tiêu trước và sau khi nổ… Nếu không chẳng lẽ các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo cách xa nhau tự phát nổ à”. Bộ Quốc phòng Iran đã bác bỏ thông tin của CNN và khẳng định Mỹ đang phát động chiến tranh tâm lý chống Nga.

Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, đã hô hào Mỹ phải đánh vào các căn cứ quân sự Syria để Nga phải trả giá. Ông còn đòi Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, gia tăng cấm vận và tăng cường cô lập Nga trên quốc tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đổ lỗi cho Nga hành động vô trách nhiệm, bắn tên lửa không báo trước trong khi một số tên lửa Nga bay cách máy bay không người lái Mỹ chỉ vài cây số.

Trong bối cảnh Nga và Mỹ hành xử như kẻ thù trong một cuộc chiến có mục đích chung là tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo, ngày 9-10, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak đã kêu gọi Mỹ và Nga nên hợp tác tìm giải pháp, nếu không tình hình Syria sẽ mất kiểm soát. Trở về từ hội nghị NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Ý Roberta Pinotti cho biết sắp tới Mỹ sẽ nối lại đối thoại chiến lược với Nga.

Theo D.THẢO

Pháp luật TPHCM

Nga-Mỹ vừa bắn vừa đấu khẩu - 2