Nga: Mỹ phá vỡ nhiều cam kết trong hiệp ước cắt giảm hạt nhân
(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cho hay Nga không hài lòng với cách Mỹ thực hiện các nghĩa vụ đã được cam kết trong các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân song phương.

Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mỹ đã không cung cấp bằng chứng để đảm bảo rằng một số máy phóng tên lửa hạt nhân cũng như máy bay ném bom đã được chuyển sang mang vũ khí thông thường không được trang bị thêm nữa.
Ngoài ra, Nga cho rằng giới chức Mỹ đã không ngăn chặn được việc rò rỉ nguyên liệu phóng xạ và các thông tin liên quan đến vũ khí hạt nhân.
“Trong thời gian START 1 (hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược) còn hiệu lực, mối lo ngại của Nga về việc tuân thủ hiệp ước của phía Mỹ không được giảm bớt”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố trên trang web của cơ quan này.
“Ví dụ, Nga không được cung cấp trước các thông báo, các dữ liệu về một loạt vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm Trident-II ở bãi phóng tên lửa Eastern Range”.
Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết “các hoạt động không kiểm soát được” của phía Mỹ đã khiến Nga không có khả năng kiểm tra một số những thông số chính yếu theo hiệp ước START-1 năm 1991.
Mỹ cũng vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Bên cạnh đó, các công ty của Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp các sản phẩm liên quan đến công nghệ tên lửa cũng như cách sản xuất chúng cho các nước ngoài, mà một phần ba trong số đó không là thành viên của Cơ chế kiểm soát kỹ thuật tên lửa, gồm Ai Cập, Israel, Kuwait, Oman, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Đài Loan và các nước khác.
Nghi vấn cũng được đặt ra đối với việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Israel trong cuộc xung đột Trung Đông gần đây nhất.
Bộ Ngoại giao Nga còn cho rằng Mỹ vi phạm nhiều điều khoản khác của hiệp ước, trong đó có điều khoản về vũ khí sinh học và hóa học.
Nga và Mỹ đã ký hiệp ước START mới vào ngày 8/4, thay thế cho hiệp ước START 1 đã hết hạn vào tháng 12 năm ngoái.
Phan Anh
Theo Xinhua










