1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga-Mỹ có thể phối hợp điều tra vụ đánh bom Boston

(Dân trí) - Người phát ngôn điện Kremlin hôm nay 20/4 cho hay, Mỹ và Nga có thể phối hợp điều tra vụ đánh bom cuộc đua marathon Boston nếu mối liên hệ đối với Nga của các nghi phạm được khẳng định.

 

Nga-Mỹ có thể phối hợp điều tra vụ đánh bom Boston




Người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov, cho hay Nga chưa nhận được xác nhận chính thức về danh tính của hai nghi phạm vụ đánh bom mà các nguồn tin cho biết có gốc gác ở vùng Bắc Caucasus bất ổn của Nga. Tuy nhiên, ông đã ám chỉ đến khả năng Nga phối hợp với Mỹ trong vụ việc này.

 

“Khi mọi tình huống và chi tiết được làm rõ, tôi nghĩ các cơ quan tình báo của chúng tôi sẽ liên hệ” với vụ việc, ông Peskov cho biết trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Rossia 24 vào ngày hôm nay 20/4.

 

Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Obama đã cảm ơn ông Putin gửi lời chia buồn về vụ đánh bom ở Boston hôm thứ hai vừa qua, làm 3 người chết và 180 người bị thương. Ông Obama cũng ca ngợi sự hợp tác chặt chẽ mà Mỹ nhận được từ Nga trong công tác chống khủng bố sau vụ đánh bom. Trước đó, vào ngày thứ ba, ông Putin đã đề xuất hỗ trợ Mỹ trong cuộc điều tra.

 

Nghi phạm còn sống trong vụ đánh bom Boston, Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, đã bị bắt vào cuối ngày thứ sáu 19/4 (giờ địa phương) sau một cuộc bố ráp khổng lồ của các lực lượng an ninh Mỹ. Cuộc vây bắt đã được thực hiện sau một vụ đấu súng của hai nghi phạm với cảnh sát vào đêm ngày thứ năm, mà trong đó anh trai của Dzhokhar là Tamerlan, 26 tuổi, đã bị bắn chết.

 

Cảnh sát quốc tế Interpol đã ra lệnh cảnh báo an ninh quốc tế, thông báo chi tiết đặc điểm của thiết bị nổ tự tạo được dùng trong vụ đánh bom Boston, nhằm giúp các quốc gia thành viên phát hiện loại bom tương tự.

 

Huyền Thu

Theo Ria Novosti